Có 5 kết quả :

Cựu Thứ trưởng Công an Trung Quốc bị khai trừ đảng

Cựu Thứ trưởng Công an Trung Quốc bị khai trừ đảng

TP - Ngày 30/9, Ủy ban Giám sát Nhà nước-Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ra thông báo: Tôn Lực Quân, cựu Thứ trưởng Bộ Công an bị khai trừ đảng và công chức, bãi bỏ tư cách đại biểu Đại hội đảng lần thứ 19, lập hồ sơ nghi ngờ phạm tội chuyển sang cơ quan kiểm sát để xem xét, truy tố theo quy định của pháp luật.
6 tướng Trung Quốc 'ngã ngựa' (trên xuống dưới, trái qua phải) là Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Trương Dương. Điền Tu Tư, Vương Kiến Bình, Vương Hỉ Bân.

Cả trăm tướng lĩnh Trung Quốc 'ngã ngựa' sau Đại hội 18

TPO - Đã có hàng trăm tướng quân đội (PLA) và Cảnh sát vũ trang Trung Quốc mất chức, điều tra xử lý do tham nhũng khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình phát động cuộc chiến “đả Hổ” sau Đại hội Đảng Cộng sản 18 (tháng 11/2012). Đây là điều chưa từng có trong lịch sử quân đội Trung Quốc kể từ khi thành lập (1/8/1921).
Tập Cận Bình.

'Đội quân đả hổ' của ông Tập Cận Bình

Trụ sở Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc nằm ở số 41 phố Bình An (Bắc Kinh), không có bảng tên đơn vị, băng rôn khẩu hiệu hay bất kỳ biểu tượng nào thường thấy như các cơ quan quyền lực nhà nước. "Quân số" của cơ quan này chỉ khoảng 1.000 người (trong đó, 23% là nữ giới).
'Võ Tòng đả hổ' kiểu Mỹ

'Võ Tòng đả hổ' kiểu Mỹ

Con hổ nhảy chồm lên Randy Miller rồi đẩy ngã xuống đất, khiến người xem có cảm giác "tim nhảy ra khỏi lồng ngực", nhưng sự khéo léo của người huấn luyện đã hóa giải mọi hiểm nguy.