Đá hàng chục tấn lăn xuống nhà dân ở Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đơn vị chủ mỏ đá hoa trắng Làng Lạnh II, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên (Yên Bái) tiến hành xử lý một vách đá thuộc mỏ khiến những tảng đá hàng chục tấn lăn xuống phần diện tích các hộ dân sinh sống bên dưới.

Cụ thể, theo cơ quan chức năng, khoảng 9h40’ ngày 10/5, tại khu vực mỏ đá hoa trắng Làng Lạnh II, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, Công ty Cổ phần MeKong MiNing đầu tư - chi nhánh tỉnh Yên Bái (gọi tắt là công ty MeKong, có địa chỉ tại tổ 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên) tiến hành xử lý vách đá có nguy cơ sạt lở tại khu vực moong đá có tọa độ x:y: 02443015; 00505133 múi chiếu 30 hệ tọa độ VN145.

Trong quá trình xử lý, nhiều khối đá lăn vào diện tích nhà dân. Nhiều khối còn treo, mắc lưng chừng núi, có nguy cơ xô, trượt, lăn xuống chân núi nơi có hàng chục hộ dân thôn Cốc Bó, xã Liễu Đô sinh sống, khiến bà con lo sợ không dám về nhà.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Mông Văn Giảng (ở thôn Cốc Bó, xã Liễu Đô) cho biết, quá trình Công ty MeKong xử lý vách đá khiến rất nhiều tảng đá lăn vào đất nhà dân, nhiều viên đá còn mắc, treo lưng chừng núi có nguy cơ lăn xuống bất cứ lúc nào.

Đá hàng chục tấn lăn xuống nhà dân ở Yên Bái ảnh 1

Những tảng đá to bằng cả tấm phản lăn xuống ảnh hưởng nhiều diện tích cây trồng của người dân.

Theo ông Giảng, khoảng 14h, ngày 11/5 – tức 1 ngày sau khi công ty xử lý vách đá kia, vẫn có tình trạng đá lăn xuống vườn nhà dân. Người dân hết sức lo lắng không dám ở trong nhà, người già và trẻ nhỏ phải đi ở nhờ nhà khác.

Không những vậy, trong quá trình đá lăn, nhiều diện tích cây trồng bị băm nát, một ngôi mộ bị cây đổ do đá lăn vào đập trúng.

Ông Nguyễn Cao Cảnh – Chủ tịch xã Liễu Đô cho biết, sau khi xử lý xong vách đá có nguy cơ sạt lở, chính quyền cũng đã vận động bà con trở về nhà vì phía Công ty đã cam kết “an toàn”. Việc bà con phản ánh những tảng đá còn treo, mắc trên núi là không thực tế vì phần đá trôi, sạt xuống chỉ là những tảng, mảng đá nhỏ (đá mồ côi). Phía doanh nghiệp cũng đã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đá lăn, trôi xuống nhà dân.

Đá hàng chục tấn lăn xuống nhà dân ở Yên Bái ảnh 2

Khu vực xử lý vách đá có nguy cơ bị sạt lở nằm trên độ cao khoảng 500m so với chân núi, nơi hàng chục hộ dân sinh sống.

Thông tin đến PV, đại diện Công ty MeKong cho biết, chiều ngày 11/5, phía doanh nghiệp phối hợp cùng chính quyền xã đến tiến hành kiểm tra thực địa, kiểm đếm thiệt hại tại khu vực đá lăn từ trên mỏ xuống dưới chân núi. Những hộ dân bị thiệt hại sẽ được thống kê, đền bù.

Vị đại diện này cho biết thêm, sau khi xử lý xong vách đá có nguy cơ bị ảnh hưởng, phía doanh nghiệp đã hoàn thành công việc. Việc bà con lo lắng là không có căn cứ và chưa nhận được đơn từ, phản hồi từ chính quyền địa phương.

Đá hàng chục tấn lăn xuống nhà dân ở Yên Bái ảnh 3

Đá văng khiến cây cối đập vào phần mộ của gia đình anh Giảng.

Theo hồ sơ cơ quan chức năng, mỏ đá hoa trắng Làng Lạnh II, xã Liễu Đô do Công ty TNHH sản xuất và thương mại Chân – Thiện – Mỹ (gọi tắt là Công ty Chân – Thiện – Mỹ, có địa chỉ tại phố Nguyễn Tất Thành, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên) là đơn vị chủ mỏ. Công ty MeKong là đơn vị đối tác, đang thực hiện việc khai thác tại đây.

Công ty Chân – Thiện – Mỹ được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép khai thác đá hoa trắng tại khu vực Làng Lạnh II, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 809/GP-BTNMT ngày 4/5/2010, có thời hạn 30 năm, kể từ ngày ký.

Ngày 14/11/2022, trong quá trình cắt mở moong khai thác, Công ty MeKong phát hiện vách đá có nguy cơ sạt lở nên đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng lên phương án di dời dân cư khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng để Công ty tiến hành xử lý vách đá.

Đá hàng chục tấn lăn xuống nhà dân ở Yên Bái ảnh 4

Khu vực xử lý khiến đá sạt lở thành rãnh sâu, đá văng từ trên cao xuống còn vướng mắc lưng chừng núi khiến người dân lo lắng.

Qua các buổi làm việc, xác định có 6 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, các gia đình này đã nhận hỗ trợ 5,5 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 11 hộ bị ảnh hưởng và có nguy cơ nằm trong khu vực bị ảnh hưởng.

MỚI - NÓNG