Cựu trưởng phòng kinh doanh khách sạn chiếm đoạt gần 700 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với vị trí là Trưởng phòng Kinh doanh của khách sạn Hậu Giang, Nguyễn Hoàng Bảo đã chiếm đoạt tiền của khách sạn hơn 675 triệu đồng, gồm tiền công nợ, tiền đặt cọc và tiền cọc trả lại cho khách.

Ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Bảo (38 tuổi), nguyên Trưởng phòng Kinh doanh khách sạn Hậu Giang, để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Cựu trưởng phòng kinh doanh khách sạn chiếm đoạt gần 700 triệu đồng ảnh 1

Công an tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Hoàng Bảo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu tháng 3/2022 đến ngày 10/2/2023, với vị trí là Trưởng phòng kinh doanh của khách sạn Hậu Giang, Nguyễn Hoàng Bảo đã chiếm đoạt tiền của khách sạn hơn 675 triệu đồng, gồm tiền công nợ của khách hàng do Bảo trực tiếp thu, tiền đặt cọc và tiền cọc trả lại cho khách.

Ngày 11/2, Nguyễn Hoàng Bảo tự ý nghỉ việc, khách sạn Hậu Giang kiểm tra mới phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an.

Qua làm việc, Bảo thừa nhận toàn bộ hành vi và khai nhận đã sử dụng hết số tiền chiếm đoạt vào mục đích cá nhân.

MỚI - NÓNG