Cựu Tổng thống Philippines bị chặn trên đường ra nước ngoài

Bà Gloria Maacapagal Arroyo. Ảnh: Reuters
Bà Gloria Maacapagal Arroyo. Ảnh: Reuters
TP - Chính phủ Philippines, hôm 15-11, chỉ thị cho các quan chức cửa khẩu phải giữ cựu Tổng thống Gloria Maacapagal Arroyo lại, không để bà và chồng rời Philippines.

> Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Philippines tự tử

Bà Arroyo hôm qua được chồng hộ tống trên xe cứu thương chạy thẳng vào phòng đi của sân bay Manila, theo kế hoạch là đi Singapore.

Bà Gloria Maacapagal Arroyo. Ảnh: Reuters
Bà Gloria Maacapagal Arroyo. Ảnh: Reuters.

Theo các bác sĩ của bà Arroyo, bà bị bệnh cột sống, đã phẫu thuật 3 lần, trong khi vẫn mang bệnh tuyến giáp.

Ông Edwin Lacierda, Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, cho biết vợ chồng bà Arroyo đang bị điều tra về tội tham nhũng và gian lận bầu cử. Trước đó, Tòa án Tối cao Philippines cho phép bà Arroyo ra nước ngoài chữa bệnh.

Phán quyết này tự động phủ định một quyết định của Tổng thống Benigno Aquino III là cấm bà Arroyo ra nước ngoài vì sợ bà không bao giờ trở về. Tổng thống Aquino từng tuyên bố sẽ triệt tận gốc nạn tham nhũng bằng cách truy tố các cựu quan chức bị tình nghi tham nhũng.

Trước khi ra phán quyết, tòa án yêu cầu bà Arroyo và chồng bà là ông Josse Miguel Arroyo phải nộp số tiền bảo lãnh 46.000 USD, đồng thời phải cam kết có mặt ở tòa bất cứ khi nào có trát đòi của tòa án.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG