Cứu thua xuất thần, De Gea nhận mưa lời khen

0:00 / 0:00
0:00
Pha cản bóng khó tin của De Gea
Pha cản bóng khó tin của De Gea
TPO - Các tiền bối đã liên tiếp dành những lời khen cho De Gea sau màn thể hiện xuất sắc trong trận thắng Wolves 1-0.

Tối qua ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, Man United vừa có một chiến thắng may mắn trước Wolves, trong một trận đấu mà ít nhất họ đã có thể thủng lưới 2 bàn nếu không có những pha cản phá xuất thần ở hàng thủ. Hiệp 1 là cú bay người chặn bóng trước vạch vôi của Wan-Bissaka và hiệp 2 là 2 pha cản phá không tưởng của De Gea sau những cú dứt điểm chỉ cách 1-2 mét của Saiss.

Chính pha bóng này đã giúp thủ thành De Gea được nhiều tờ báo uy tín của Anh chấm điểm 9, cao nhất trận, bất kể trang chủ của Premier League lại bình chọn cầu thủ chơi hay nhất trận đấu là Mason Greenwood.

Màn thể hiện này cũng giúp De Gea nhận mưa lời khen. Sau trận, tiền bối Peter Schmeichel của De Gea viết trên Twitter: “Pha cản phá hay nhất mùa giải đây rồi”. Trong khi đó, Rio Ferdinand chỉ thốt lên: “Wow”. Còn lời bình luận của Gary Neville là: “Không thể tin nổi, tuyệt qua David ơi!”.

Cứu thua xuất thần, De Gea nhận mưa lời khen ảnh 1

De Gea có trận đầu giữ sạch lưới cho M.U ở mặt trận Ngoại hạng sau 6 tháng

Chưa dừng lại ở đó, Van der Sar giật tút: “Bàn tay thép!”. HLV Ole Solskjaer cũng không quên tôn vinh cậu học trò, người đã bảo toàn chiến thắng cho M.U: “De Gea đã thể hiện được quyết tâm của anh ấy trong suốt thời gian qua. Tôi rất hài lòng về sự trở lại của anh ấy. De Gea rất xuất sắc hôm nay”.

Với những gì đã thể hiện, De Gea chứng tỏ rằng việc anh có suất bắt chính từ tay Henderson không đơn giản vì thủ thành người Anh đang phải trị thương. Từ đầu mùa, De Gea đã tìm lại được sự ổn định và tự tin.

Nên nhớ, lần gần nhất anh giữ sạch lưới cho M.U ở mặt trận Ngoại hạng là đúng nửa năm nay, trong trận hòa Chelsea 0-0 vào ngày 28/2. Hy vọng với màn thể hiện trước Wolves, De Gea sẽ vững vàng hơn trong khung gỗ.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.