Đội tuyển futsal Việt Nam mất trận giao hữu vì 1 ca COVID-19 của Guatemala

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển futsal Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho lần thứ 2 dự World Cup, tổ chức tại Lithuania. (ảnh Anh Tú)
Đội tuyển futsal Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho lần thứ 2 dự World Cup, tổ chức tại Lithuania. (ảnh Anh Tú)
TPO - Do Guatemala có 1 ca COVID-19, các trận đấu của đội tuyển futsal nước này tại giải giao hữu diễn ra ở Tây Ban Nha có sự tham gia của Việt Nam bị huỷ bỏ.

Chuẩn bị cho VCK FIFA Futsal World Cup 2021 tại Lithuania, đội tuyển futsal Việt Nam đã sang Tây Ban Nha tập huấn hôm 26/8. Tại đây, thầy trò HLV Phạm Minh Giang tham dự giải giao hữu Tứ hùng với sự tham gia của Nhật Bản, Guatemala và chủ nhà Tây Ban Nha.

Trận đầu tiên với Nhật Bản hôm 28/8, đội tuyển futsal Việt Nam thua với tỉ số sít sao 0-1. Ngày 30/8, đội sẽ có trận thứ 2 với Tây Ban Nha và kết thúc giải bằng trận chốt với Guatenmala. Tuy nhiên mới đây, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha thông báo, do Guatemala có 1 ca dương tính với virus SAR-CoV-2, các trận đấu của đội futsal nước này sẽ bị huỷ. Như vậy, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ mất 1 trận giao hữu trong quá trình chuẩn bị cho VCK World Cup.

Đội tuyển futsal Việt Nam mất trận giao hữu vì 1 ca COVID-19 của Guatemala ảnh 1

Futsal Việt Nam có tạo được bất ngờ ở VCK World Cup 2021? (ảnh Anh Tú)

Cuộc chạm trán Tây Ban Nha sẽ là dịp tốt để HLV Phạm Minh Giang rèn quân. Tây Ban Nha cách đây ít hôm vừa cầm hoà đương kim vô địch thế giới Argentina với tỉ số 4-4. Kết thúc chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ bay qua Lithuania để dự VCK World Cup.

Đội tuyển futsal Việt Nam ở bảng D, cùng với các đội Brazil (hạng 2 thế giới), CH Czech (hạng 16) và Panama (hạng 37).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.