Cựu thủ quân tuyển Mỹ: 'Từ kiêu hãnh, chúng ta đã chuyển sang kiêu ngạo'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển nữ Mỹ đang gây thất vọng tại World Cup nữ 2023 và theo cựu đội trưởng Carli Lloyd, tất cả xuất phát từ tư tưởng kiêu ngạo trong các cầu thủ.
Cựu thủ quân tuyển Mỹ: 'Từ kiêu hãnh, chúng ta đã chuyển sang kiêu ngạo' ảnh 1

Đội tuyển nữ Mỹ có lẽ đã quen với việc đứng đầu mọi giải đấu. Họ không quen đi tiếp với vị trí thứ nhì. Thực tế thì ở 8 VCK đã tham gia trước giải đấu năm nay, chỉ 1 lần Mỹ đứng thứ nhì vòng bảng.

Nhưng ít nhất họ cũng có 6 điểm, chưa giải đấu nào mà đội bóng xứ cờ hoa lại giành được ít điểm như tại VCK năm nay (5).

Thống kê trên cho thấy bước thụt lùi của đội bóng đã giành 4 chức vô địch World Cup, 4 HCV Olympic và 9 danh hiệu CONCACAF. Theo Carli Lloyd, người từng là thủ quân tuyển Mỹ, cầu thủ đứng thứ nhì về số lần khoác áo ĐTQG (316), lý do lớn dẫn đến sự sa sút như hiện tại là tư tưởng tự mãn trong lòng nhiều cầu thủ.

Theo Carli Lloyd, đội tuyển của cô từ kiêu hãnh đang trở nên kiêu ngạo: “Đã có sự thay đổi trong đội này, trong liên đoàn, trong văn hóa và trong suy nghĩ của các cầu thủ. Dường như với họ, tầm quan trọng của chiến thắng đã thay đổi.

Có lẽ phần lớn trong họ nghĩ rằng mình có thể chỉ chơi với 50% nhưng vẫn dễ dàng đè bẹp đối thủ. Ít nhất, theo tôi là trước Bồ Đào Nha. Ngay cả khi họ có thể làm điều đó trong quá khứ, nhưng chắc chắn họ không thể làm điều đó ở thời điểm hiện tại”.

Cựu thủ quân tuyển Mỹ: 'Từ kiêu hãnh, chúng ta đã chuyển sang kiêu ngạo' ảnh 2

Hình ảnh các cầu thủ ăn mừng cùng CĐV đang bị chỉ trích

Lloyd cũng tỏ ra không hài lòng khi chứng kiến nhiều đàn em vui vẻ, cười đùa sau trận hòa Bồ Đào Nha mà quên đi rằng họ vừa hút chết (Bồ Đào Nha sút trúng cột dọc ở phút 90).

"Tôi chưa bao giờ chứng kiến ​​​​điều gì như thế. Có một khác biệt giữa việc tôn trọng người hâm mộ và nói lời chào với gia đình của bạn, nhưng để nhảy múa, để mỉm cười thì không nên. Ý tôi là, cầu thủ nên biết rằng các bạn thật may mắn khi không phải về nhà vào lúc này”

Cựu cầu thủ 41 tuổi này cho rằng cô vẫn luôn theo dõi từng bước đi của ĐT Mỹ, những nhận xét cô dành cho đội là vì cái chung, vì trọng trách với nền bóng đá chứ không xuất phát từ động cơ cá nhân: “Tôi muốn khẳng định lại rằng tôi đã chỉ trích đội tuyển. Tôi đã có thời gian để suy ngẫm, để quên đi điều đó.

Tôi muốn mọi người hiểu rằng tôi quan tâm sâu sắc đến tập thể này. Tôi đã dành cho đội bóng tất cả những gì tốt nhất trong 17 năm và nó dựa trên một di sản được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhận xét của tôi phản ánh rằng tôi muốn thấy di sản đó tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó phải đi kèm với sự chăm chỉ, sự tập trung”.

MỚI - NÓNG