Cựu tay vợt số 13 thế giới gia nhập quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Alexandr Dolgopolov, một tay vợt tên tuổi của Ukraine từng đứng thứ 13 thế giới, vừa nhập ngũ và lập tức ra tiền tuyến sau khi trải qua một khóa đào tạo quân sự ngắn hạn.
Cựu tay vợt số 13 thế giới gia nhập quân đội Ukraine ảnh 1

Dolgopolov từng là cựu số 13 thế giới. Sau khi đưa gia đình sang các nước láng giềng lánh nạn thành công, anh đã trở lại Kiev để tham gia lực lượng bảo vệ lãnh thổ Ukraine. Trong khóa huấn luyện quân sự ngắn hạn vừa qua, Dolgopolov đã hoàn thành tốt những bài kiểm tra cách sử dụng vũ khí.

Thực ra trước đó, Dolgopolov cũng thừa nhận rằng anh đã “quen với việc sử dụng súng” do thường xuyên đi săn với bố hồi nhỏ. Dolgopolov là tay vợt tên tuổi thứ 2 của Ukraine tự nguyện ra trận. Trước đó là Sergiy Stakhovsky. Cựu vô địch ATP Tours này tham gia lực lượng dân quân tự vệ để bảo vệ thành phố.

Dolgopolov là một trong số các tay vợt nam xuất sắc nhất lịch sử Ukraine. Trong sự nghiệp, anh đã 3 lần đăng quang ở các giải đấu lớn nhỏ khác nhau. Vị trí cao nhất mà cựu ngôi sao 33 tuổi này có được là thứ 13 trên BXH ATP hồi 2012.

Nhưng nhận thấy sự nghiệp không thể phát triển được nữa, anh đã sớm giải nghệ hồi 2021 và trận cuối cùng của anh diễn ra trước Novak Djokovic.

Cựu tay vợt số 13 thế giới gia nhập quân đội Ukraine ảnh 2

Alexandr Dolgopolov từng đứng thứ 13 thế giới

Lúc này, người ta gọi Dolgopolov là một “quân nhân thực thụ”. Trả lời phỏng vấn BBC, Dolgopolov đã đề nghị ATP “cấm tất cả các tay vợt Nga được thi đấu trong thời gian diễn ra xung đột Nga - Ukraine”.

Anh nói: “Tôi biết tất cả những người này. Tôi thậm chí đã từng đấu với Medvedev. Không có ý xúc phạm, nhưng tôi nghĩ Nga nên bị cấm tham gia bất kỳ môn thể thao nào.

Họ bảo chỉ cần giữ thái độ trung lập thì họ sẽ được thi đấu, nhưng tất cả chúng ta đều biết nó không thể thay đổi bất cứ điều gì. Ngay cả các lệnh trừng phạt cũng không đủ để ngăn chặn những gì đang xảy ra tại Ukraine.

Tôi không nghĩ rằng chỉ cần tuyên bố phản chiến là đủ. Không chỉ ở tennis, ở tận lễ trao giải Oscar người ta cũng nghe thấy tiếng hô phản đối ở khắp mọi nơi. Vâng, điều đó tốt thôi, nhưng họ có đến để hỏi Ukraine về cảm xúc thực sự của phụ nữ và trẻ em tại đây không?”.

MỚI - NÓNG