Cứu tàu cá trôi dạt tại Trường Sa

Cứu tàu cá trôi dạt tại Trường Sa
TP - Chiều 24-5, tàu cá mang số hiệu BTh 98267 TS do ông Võ Thành Trí (33 tuổi, Phú Quý, Bình Thuận) đã được Biên đội tàu Vùng Cảnh sát biển 2 cứu hộ thành công khi chết máy trôi dạt trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa.

> Ngư dân quyết liệt cứu tàu trên biển

Trước đó, khoảng 9h ngày 24-5, Biên đội tàu Vùng cảnh sát biển 2 đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa phát hiện tàu BTh 98267 trôi dạt cách đảo Sinh Tồn Đông khoảng 7 hải lý.

Tàu CSB 6006 lập tức được lệnh ứng cứu kịp thời tàu cá bị nạn cùng 15 thuyền viên. Đến 12h cùng ngày, tàu cá được hướng dẫn, lai dắt về neo đậu tại vùng biển thuộc đảo Sinh Tồn Đông để CSB sửa chữa.

Đến 16 giờ cùng ngày, máy chính của tàu cá đã được sửa xong, tiếp tục hành trình đánh bắt xa bờ. Biên đội Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đã hỗ trợ các thuyền viên trên tàu 4 bộ quần áo, 1 khối nước ngọt, 10kg thịt.

Sáng 24-5, tại khu vực nhà giàn DK1/14 (cụm Tư Chính, thềm lục địa phía Nam), đoàn đại biểu Hà Nội và các tỉnh, thành thăm Trường Sa năm 2012 làm lễ tưởng niệm 14 liệt sĩ hy sinh tại các cụm DK trên thềm lục địa này, tặng quà các cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/14. Đây là điểm thăm cuối cùng của đoàn công tác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG