Cứu sống ngư dân

Cứu sống ngư dân
TP - Ngày 23-5, ngư dân Ngô Văn Diệp (43 tuổi, Bình Sơn, Quảng Ngãi) được điều trị tại đảo Sinh Tồn Đông, thuộc quần đảo Trường Sa đã hồi phục sức khỏe.
Ngư dân Ngô Văn Diệp được chăm sóc trên đảo Sinh Tồn Đông chờ ngày về lại đất liền Ảnh: Nguyễn Thành
Ngư dân Ngô Văn Diệp được chăm sóc trên đảo Sinh Tồn Đông chờ ngày về lại đất liền. Ảnh: Nguyễn Thành.

Trước đó, rạng sáng 29-4, tàu QNg 90522 TS đang câu mực, đánh bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa, cách đảo Sinh Tồn Đông khoảng 120 hải lý thì ông Diệp bất ngờ bị đau, ngất lịm trên tàu.

Qua hệ thống ICOM, thuyền trưởng Trần Tấc báo về đảo Sinh Tồn Đông kêu gọi giúp đỡ. Lập tức, lực lượng Hải quân có mặt đưa ông Diệp về đảo cấp cứu. Xác định ông Diệp đau ruột thừa cấp, Thượng úy bệnh xá trưởng Võ Văn Hà đã mổ khẩn cấp cứu sống bệnh nhân sau ca mổ kéo dài hơn 2 tiếng.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Tự, Đảo trưởng Sinh Tồn Đông, cho biết: “Từ năm 2010 tới nay, lực lượng quân y đảo Sinh Tồn Đông đã cấp cứu, mổ khẩn cấp cứu sống hơn 10 ngư dân gặp nạn trên biển. Hằng năm, đơn vị cấp phát thuốc chữa bệnh cho hàng trăm lượt tàu thuyền đánh bắt thuộc vùng đảo Trường Sa, giúp ngư dân vững tin đánh bắt xa bờ”.

* Ngày 23-5, đoàn công tác của Học viện CSND và Phòng PC46 công an tỉnh Nghệ An đến thăm, tặng quà chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông. Trước đó, đoàn thăm và tặng quà chiến sĩ đảo Song Tử Tây.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.