Cựu quan chức Trung Quốc mua 13 căn nhà bằng tiền hối lộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một cựu quan chức Trung Quốc đã mua 13 căn nhà bằng tiền hối lộ. Đây là một trong những thông tin được thảo luận nhiều nhất trên internet ở Trung Quốc những ngày này, sau khi báo cáo chi tiết về vụ việc được cơ quan chống tham nhũng công bố.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Trung Quốc ngày 28/2 cho biết He Fali, cựu quan chức kiểm lâm ở tỉnh Thiểm Tây đã mua 13 căn nhà bằng tên của các thành viên trong gia đình sau khi ông từ chức vào năm 2017.

Ông He (hiện 70 tuổi) trở thành người đứng đầu cơ quan môi trường tỉnh Thiểm Tây vào năm 2003. Các công ty tư nhân đã tìm đến He và đưa hối lộ để được tham gia các hợp đồng của chính phủ hoặc để được bỏ qua các hành vi vi phạm.

“Việc nhìn thấy các doanh nhân sống trong biệt thự, lái những chiếc xe hơi sang trọng và tiêu những khoản tiền khổng lồ, điều đó đã ảnh hưởng đến tôi một cách vô thức”, ông He thú nhận. “Sự chính trực trong tôi đã không còn".

Ông bị kết án 12 năm tù vào năm 2022 vì nhận hối lộ khoảng 40 triệu nhân dân tệ.

Vụ việc này nằm trong số những chủ đề được quan tâm hàng đầu trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên Weibo tính đến ngày 29/2.

Theo số liệu mới nhất được công bố tháng 6/2022, khoảng 4,8 triệu đảng viên Trung Quốc bị điều tra kể từ năm 2012. Trong số đó, hơn 1,5 triệu đảng viên bị kỷ luật, từ bị kết án tù đến cách chức, giáng chức và khai trừ khỏi Đảng.

Những tháng gần đây, chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc tập trung vào các ngành như ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp nhà nước, thể thao…

Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG