Cựu phó bí thư xã hầu tòa sau 2 năm được tuyên vô tội

Vợ chồng ông Hưng trong một lần ra tòa. Ảnh: Nhật Tân.
Vợ chồng ông Hưng trong một lần ra tòa. Ảnh: Nhật Tân.
Sau hai năm rưỡi được TAND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tuyên không phạm tội Hủy hoại rừng, vợ chồng cựu Phó bí thư xã Cửa Cạn lại bị truy tố.

Ngày 11/6, TAND huyện Phú Quốc đưa vợ chồng Trần Kiều Hưng - Huỳnh Thị Bích Phượng ra xét xử theo truy tố của VKSND cùng cấp về tội Hủy hoại rừng. Trước khi bị khởi tố vào tháng 10/2012, ông Hưng là Phó bí thư Đảng ủy xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc.

Theo hồ sơ tố tụng, khoảng 30 năm trước, bà Phượng được cha ruột cho thửa đất ở khu vực ấp 3, xã Cửa Cạn. Người phụ nữ này sau đó trồng 500 bụi tiêu và tràm bông vàng.

Năm 2010, vợ chồng bà Phượng làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với diện tích 17.440 m2 của thửa đất mà gia đình quản lý. UBND huyện Phú Quốc sau đó cấp sổ đỏ cho vợ chồng nguyên phó bí thư xã với diện tích 6.750,5 m2.

Đến tháng 9/2011, bà Phượng và ông Hưng thuê một số người phát dọn đất. Hai tháng sau đó, Trạm Kiểm Lâm xã Cửa Cạn đến lập biên bản đình chỉ vì cho rằng phần đất mà vợ chồng ông Hưng phát dọn đã nằm ngoài diện tích mà họ được cấp sổ đỏ.

Tháng 5/2012, ngành chức năng huyện Phú Quốc kết hợp với chính quyền địa phương xã Cửa Cạn kiểm tra thực địa, tọa độ, vị trí ranh giới tại hiện trường và xác định diện tích 4.042 m2 mà vợ chồng ông Hưng phát dọn nằm trong ranh giới Vườn quốc gia Phú Quốc, tại tiểu khu 81, phân khu phục hồi sinh thái. Từ kết luận này, tháng 10/2012, Công an Phú Quốc khởi tố vợ chồng ông Hưng về hành vi Hủy hoại rừng và cấm họ đi khỏi nơi cư trú.

Năm 2013, TAND huyện Phú Quốc tuyên vợ chồng ông Hưng mỗi người 3 năm tù vì tội Hủy hoại rừng nhưng được hưởng án treo. Hai người này kháng cáo, cho rằng việc chặt cây là trên đất của gia đình và nằm ngoài mốc ranh giới Vườn quốc gia Phú Quốc. Năm 2014, TAND tỉnh Kiên Giang xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm.

Tháng 11/2015, TAND huyện Phú Quốc xử sơ thẩm lần hai, tuyên vợ chồng ông Hưng không phạm tội. Bản án này bị cơ quan công tố kháng nghị và Vườn quốc gia Phú Quốc kháng cáo.

Tháng 10/2016, TAND tỉnh Kiên Giang tiếp tục hủy án sơ thẩm lần hai, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm ở Phú Quốc để điều tra, xét xử lại.

Như vậy, vụ án này được TAND huyện Phú Quốc đưa ra xét xử sơ thẩm đến lần thứ ba.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.