Cựu Ngoại trưởng Kissinger nói về sai lầm của Mỹ với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc Mỹ muốn Ukraine trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một sai lầm nghiêm trọng và dẫn đến cuộc xung đột hiện nay, cựu Ngoại trưởng Mỹ kiêm Cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger nói như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn Wall Street Journal ngày 26/5.
Cựu Ngoại trưởng Kissinger nói về sai lầm của Mỹ với Ukraine ảnh 1

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger. (Ảnh: AP)

Theo ông Kissinger, trong nhiều thế kỷ, Nga đã có ảnh hưởng đáng kể ở khu vực, nhưng quan điểm của nước này đối với châu Âu có sự mâu thuẫn trong tư tưởng khi một mặt muốn phát triển quan hệ này để phục vụ sự phát triển của mình, mặt khác vẫn thận trọng với những mối đe doạ tiềm tàng từ phương Tây.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ cho rằng chính sự mâu thuẫn này cũng góp phần dẫn đến cuộc xung đột ở Ukraine. “Tôi nghĩ đề xuất đưa Ukraine vào NATO là một sai lầm nghiêm trọng và dẫn đến cuộc chiến tranh này”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Kissinger cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện nay đã làm “nhiều việc đúng”. “Tôi ủng hộ họ về vấn đề Ukraine”, ông nói.

“Theo quan điểm của tôi, cuộc chiến ở Ukraine đã thắng, theo khía cạnh ngăn chặn cuộc tấn công của Nga và các nước đồng minh ở châu Âu”, nhân vật chính trị cấp cao của Mỹ khẳng định.

Ngày 27/5, ông Kissinger kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100. Ông là quan chức duy nhất trong lịch sử Mỹ vừa là ngoại trưởng vừa là cố vấn an ninh quốc gia. Ông được coi là bậc thầy của ngoại giao Mỹ, áp dụng đường lối thực dụng khi ông đóng vai trò chủ chốt trong định hình chính sách đối ngoại của Mỹ những năm 1970.

Năm ngoái, ông Kissinger khiến Ukraine phản ứng giận dữ sau khi phát biểu tại một diễn đàn rằng Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để chấm dứt cuộc xung đột, và phương Tây chớ nên tìm kiếm một chiến thắng làm mất mặt Nga vì điều này chỉ càng gây bất ổn trật tự thế giới.

Theo Tass, WSJ
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".