Ngoại trưởng Trung Quốc nhắn nhủ Mỹ nhân chuyến thăm ‘bạn cũ’ Henry Kissinger

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có cuộc gặp cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger tại New York (Mỹ).
Ngoại trưởng Trung Quốc nhắn nhủ Mỹ nhân chuyến thăm ‘bạn cũ’ Henry Kissinger ảnh 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp ông Henry Kissinger. (Ảnh: Xinhua)

Ông Vương Nghị chúc mừng ông Kissinger nhân dịp sắp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100, gọi ông là người bạn cũ của Trung Quốc, đồng thời cám ơn những đóng góp mang tính lịch sử của ông cho việc thiết lập và phát triển quan hệ Trung – Mỹ, Xinhua đưa tin.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng Trung Quốc đánh giá cao việc ông Kissinger luôn thân thiện với Trung Quốc và tin tưởng vào quan hệ Trung – Mỹ.

Ngoại trưởng Trung Quốc bày tỏ hy vọng rằng cựu ngoại trưởng Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng và giúp đưa quan hệ song phương trở lại quỹ đạo.

Ông Vương nhấn mạnh rằng năm nay kỷ niệm 50 năm cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon thăm Trung Quốc và hai bên ra Thông cáo chung Thượng Hải, cho rằng Mỹ và Trung Quốc nên nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm hữu ích sau 50 năm thiết lập quan hệ song phương.

Nhấn mạnh rằng chính sách của Trung Quốc với Mỹ vẫn duy trì tính tiếp nối và ổn định, ông Vương Nghị cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra 3 nguyên tắc cho quan hệ giữa hai nước, bao gồm tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng thắng.

Ông Vương Nghị nói rằng đó không chỉ là tích lũy của 50 năm quan hệ song phương, mà còn là những nguyên tắc cơ bản mà hai bên cần thực hiện trong giai đoạn phát triển mới.

Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết Washington không tìm kiếm Chiến tranh Lạnh với Bắc Kinh, không nhằm thay đổi hệ thống của Trung Quốc, sự trỗi dậy của khối đồng minh không nhằm vào Trung Quốc, và Mỹ không ủng hộ “sự độc lập cho Đài Loan (Trung Quốc)” và không có ý định tiến tới một cuộc xung đột với Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Vương Nghị cho rằng điều Mỹ đã làm đi ngược lại những cam kết đó.

Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, vì hiểu sai về Trung Quốc nên Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ chính và là thách thức dài hạn, một số người còn cho rằng thành công trong những trao đổi giữa hai nước là thất bại.

Cựu Ngoại trưởng Kissinger từng cảnh báo quan hệ Trung – Mỹ đã “ở chân đồi của Chiến tranh Lạnh”.

Ông Vương Nghị cho rằng một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa hai nước sẽ là thảm họa không chỉ với hai nước, mà với cả thế giới. Ông kêu gọi Mỹ trở lại quỹ đạo, tôn trọng 3 thông cáo chung và duy trì nền tảng chính trị cho quan hệ song phương.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là quản lý đúng đắn vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), nếu không sẽ gây tác động phá hoại lên quan hệ Trung – Mỹ.

Cựu Ngoại trưởng Kissinger nhắc lại giai đoạn tiến tới Thông cáo chung Thượng Hải từ những trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc khi đó, cho rằng cần hiểu đầy đủ về tầm quan trọng đặc biệt của vấn đề Đài Loan đối với Trung Quốc, theo Xinhua.

Xinhua thuật lời ông Kissinger nói rằng Mỹ và Trung Quốc nên đối thoại thay vì đối đầu, và nên xây dựng quan hệ song phương theo hướng cùng tồn tại hòa bình.

Theo Xinhua
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".