Cứu nạn thành công đưa hai ngư dân nguy kịch trên biển vào bờ

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa ngư dân bị nạn lên bờ. Ảnh: Thanh Trần.
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa ngư dân bị nạn lên bờ. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Đến 14h30 chiều nay (21/3), tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) đã đưa hai ngư dân nguy kịch trên biển vào bờ an toàn.

Hai ngư dân trên là ông Lê Thanh Chín (50 tuổi), thuyền viên tàu QNg 91800 do ông Huỳnh Tấn Dũng (trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng. Và ngư dânHuỳnh Văn Ánh (39 tuổi), thuyền viên tàu QNa 90839 do ông Nguyễn Văn Bé, cùng trú xã Tam Quang làm chủ tàu.

Trước đó, sáng 20/3, Trung tâm II nhận được thông tin từ tàu QNg 91800 báo trên tàu có thuyền viên Lê Thanh Chín bị đau dữ dội vùng hố chậu phải, sốt cao, không ăn uống được cũng không thể đi vệ sinh. Tàu ở phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng 310 hải lý. Tiếp đó, Trung tâm nhận yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ tàu QNa 90839, trên tàu có thuyền viên Huỳnh Văn Ánh bị đau bụng dữ dội vùng sau lưng và quanh rốn , sốt cao, đi tiểu rất buốt và ra máu. Thời điểm đó tàu ở gần đảo Bom Bay (quần đảo Hoàng Sa), cách Đà Nẵng hơn 300 hải lý.

Cứu nạn thành công đưa hai ngư dân nguy kịch trên biển vào bờ ảnh 1

Vượt biển sóng to gió lớn trong đêm, đến 14g30 chiều 21/3, tàu SAR 412 đã cập cảng Trung tâm II, đưa hai ngư dân bị nạn trên biển vào bờ. Ảnh: Thanh Trần.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm II đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu y tế 115 Đà Nẵng tư vấn cho bệnh nhân. Theo chẩn đoán, ngư dân Chín bị viêm phúc mạc do viêm ruột thừa hoặc thủng dạ dày. Còn ngư dân Ánh bị sỏi tiết niệu, nhiễm trùng đường tiết niệu. Trước tình huống nguy hiểm đến tính mạng ngư dân, Trung tâm II lập tức điều tàu SAR 412 cùng kíp bác sĩ lên đường đi cứu nạn.

Cứu nạn thành công đưa hai ngư dân nguy kịch trên biển vào bờ ảnh 2

Hai ngư dân bị nạn trên biển được chuyển vào xe cấp cứu tới bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Ảnh: Thanh Trần.

Đến hơn 0h ngày 21/3, tàu SAR 412 đã tiếp cận được cả hai tàu QNa 90118 và QNa 90839 gần đảo Tri Tôn. Đội ngũ y tế lập tức cấp cứu cho hai bệnh nhân và chuyển sang tàu SAR 412 để đưa vào bờ chữa trị. Đến 14g30 chiều nay, tàu SAR 412 đã cập cảng Trung tâm II, hai ngư dân bị nạn đã qua cơn nguy kịch và được đưa vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục theo dõi, điều trị.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.