Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu sắp thăm Trung Quốc đại lục lần thứ hai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Mã Anh Cửu sẽ thực hiện chuyến đi thứ hai đến đại lục trong tháng tới, dẫn đầu một đoàn sinh viên thăm nhiều địa điểm, bao gồm thủ đô Bắc Kinh, văn phòng của ông cho biết.
Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu sắp thăm Trung Quốc đại lục lần thứ hai ảnh 1

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu phát biểu với báo chí sau chuyến thăm 12 ngày đến Trung Quốc đại lục năm 2013. (Ảnh: Reuters)

Ông Mã lãnh đạo chính quyền của hòn đảo Đài Loan từ năm 2008 - 2016. Năm ngoái, ông trở thành cựu lãnh đạo Đài Loan đầu tiên thăm Trung Quốc đại lục kể từ khi kết thúc nội chiến năm 1949.

Trung Quốc những năm gần đây gia tăng áp lực chính trị và quân sự lên chính quyền của bà Thái Anh Văn.

Ngoài Bắc Kinh, ông Mã cũng sẽ thăm tỉnh Quảng Đông và tỉnh Thiểm Tây, thăm các địa điểm lịch sử, các công ty và một sự kiện giao lưu sinh viên tại Đại học Bắc Kinh và Đại học Tôn Trung Sơn ở Quảng Châu, văn phòng của ông cho biết.

Khi được hỏi rằng ông Mã sẽ gặp những ai trong chuyến thăm sắp tới, Giám đốc Quỹ Mã Anh Cửu Hsiao Hsu-tsen nói rằng điều đó tùy theo “ý chủ nhà”.

Ông Mã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Singapore vào cuối năm 2015, không lâu trước khi bà Thái đắc cử.

Ông Mã vẫn là thành viên cấp cao của Quốc Dân đảng, một đảng đối lập ở Đài Loan (Trung Quốc). Tháng 1 năm nay, đảng này thua lần thứ ba liên tiếp trong cuộc bầu cử bầu lãnh đạo mới.

Quốc Dân đảng ủng hộ đối thoại và giữ quan hệ gần gũi với Bắc Kinh, nhưng phủ nhận ý kiến cho rằng họ thân đại lục.

Bà Thái và đảng Dân chủ Tiến bộ nhiều lần đề xuất đối thoại với đại lục nhưng đều bị gạt, vì Bắc Kinh cho rằng đảng này có tư tưởng ly khai.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG