Cựu học viên Học viện Biên phòng rủ bạn đi lừa đảo

Ba bị cáo trong phiên phúc thẩm
Ba bị cáo trong phiên phúc thẩm
TPO - Thiếu tiền tiêu xài, cựu học viên Học viện Biên phòng rủ đám bạn làm giả thẻ ra vào trường để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hàng loạt bị hại đã lần lượt sập bẫy sau đó…

Chiều 10/11, TAND TP Hà Nội xét xử Hà Nông Thắng (SN 1993, ở xã Phù Ngọc, huyện Nông Quảng, tỉnh Cao Bằng) cùng đồng phạm về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Thắng từng là học viên Học viện Biên Phòng (ở phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Theo cáo trạng, trước đó Thắng quen Phạm Văn Vinh (SN 1993, ở xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) qua kỳ thi vào Học viện Biên phòng năm 2012. Do thi không đỗ, tháng 2/2012, Vinh nhập ngũ quân đội và được biên chế vào Quân chủng Phòng không không quân (đóng ở địa bàn xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Đến tháng 1/2014, Vinh xuất ngũ về địa phương.

Khoảng tháng 8/2013, do thiếu tiền tiêu xài, Hà Nông Thắng lấy cớ mượn thẻ học viên của Học viện Biên phòng để làm sim thẻ điện thoại, nhưng thực tế đã đưa Vinh nhằm làm giả, sau đó đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cầm thẻ trong tay, Vinh nhờ Hậu (ở xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, là bạn chơi trong quân ngũ) làm giả thẻ, với lý do: “Có một người bạn bị mất thẻ, làm lại để ra vào trường”.

Sau khi có tấm thẻ giả trên, Hà Nông Thắng và Phạm Văn Vinh cùng nhóm bạn đem thẻ đi vay tiền, gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ở phiên sơ thẩm, TAND thị xã Sơn Tây tuyên Vinh 36 tháng tù, Thắng 30 tháng tù cho cả hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; một đồng phạm khác lĩnh 24 tháng tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong phiên phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX quyết định mỗi bị cáo được giảm án 6 tháng tù.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.