Cựu Giám đốc Sở LĐTB-XH Bình Dương bị đề nghị 4 năm tù giam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mặc dù không bị buộc tội "Nhận hối lộ" song bị cáo Lê Minh Quốc Cường, cựu Giám đốc Sở LĐTB-XH Bình Dương bị đề nghị mức án từ 3-4 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Chiều 12/10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục phiên xét xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và đưa-nhận hối lộ.

Tại tòa, đại diện VKSND tỉnh Bình Dương đề nghị cựu Giám đốc Sở LĐTB-XH Bình Dương Lê Minh Quốc Cường bị mức án 3-4 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Kiên Cường bị đề nghị 16 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Trong vụ án này, ngoài 2 bị cáo kể trên còn có 15 bị cáo khác là cán bộ thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương; Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước và nhân viên công ty với các tội danh “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” bị đề nghị từ 1-12 năm tù. Dự kiến ngày 13/10, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương sẽ tuyên án.

Cựu Giám đốc Sở LĐTB-XH Bình Dương bị đề nghị 4 năm tù giam ảnh 1

Cựu Giám đốc Sở LĐTB-XH Bình Dương Lê Minh Quốc Cường khai tại tòa

Tại tòa, bị cáo Lê Minh Quốc Cường (SN 1966, cựu Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Bình Dương) thừa nhận đã ký 518 giấy phép lao động cho người nước ngoài trái quy định pháp luật.

Theo lời khai của bị cáo, khi ký giấy phép lao động cho người nước ngoài, hồ sơ do cấp dưới trình lên có phiếu thẩm định đủ điều kiện cấp phép và các giấy tờ liên quan. Theo nguyên tắc phải xem kỹ hồ sơ và thẩm định. Tuy nhiên do phụ trách nhiều công việc, hồ sơ trình ký nhiều và tin tưởng cấp dưới nên bị cáo không xem kỹ hồ sơ mà chỉ căn cứ vào kết quả thẩm định để ký giấy phép. Bị cáo khai, cũng có khi rảnh xem hồ sơ đã phát hiện chưa đầy đủ, có sự mâu thuẫn hoặc chưa chính xác... thì yêu cầu lãnh đạo phòng quán triệt lại để thực hiện hồ sơ đúng.

Bị cáo Cường nói rằng không có tư lợi cho cá nhân trong việc cấp 518 giấy phép lao động không đúng trình tự, điều kiện thủ tục hồ sơ. Việc làm sai một phần vì trách nhiệm với công việc. Do cấp dưới nhờ tạo điều kiện cho doanh nghiệp khi hồ sơ còn thiếu thủ tục, chưa đủ. Đồng thời, nể nang cấp dưới và vì thành tích cá nhân, tập thể trong giải quyết nhanh thủ tục hành chính.

Cũng tại phiên tòa, cựu giám đốc Sở LĐTB-XH Bình Dương phủ nhận nội dung bị cáo Nguyễn Kiên Cường (SN 1986, cựu chuyên viên Phòng Chính sách lao động thuộc Sở LĐTB-XH Bình Dương) khai đã đưa quà là tiền vào các dịp lễ, Tết cho bị cáo.

Trước đó bị cáo Nguyễn Kiên Cường, khai nhận hối lộ hơn 8,3 tỷ đồng trong quá trình giải quyết hồ sơ cấp phép lao động cho người nước ngoài (2.300 bộ trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2022). Bị cáo và gia đình đã khắc phục hậu quả hơn 7,5 tỷ đồng.

Bị cáo Cường thừa nhận đã nhiều lần nhận tiền "bồi dưỡng" của doanh nghiệp và các cá nhân khi giải quyết hồ sơ cấp phép lao động cho người nước ngoài, với số tiền tối thiểu 2 triệu đồng/hồ sơ và đã chi tiền cho lãnh đạo.

Bị cáo Kiên Cường khai còn tới nhà thăm ông Lê Minh Quốc Cường vào các dịp lễ, Tết và tặng quà kèm theo phong bì có 50 triệu hoặc 100 triệu đồng/lần với "khoảng 4-5 lần" và khi "tặng quà" có nói với Giám đốc Sở đây là "tiền của doanh nghiệp làm giấy phép lao động cảm ơn".

Tuy nhiên, cựu giám đốc Sở LĐTB-XH Bình Dương Lê Minh Quốc Cường phủ nhận và nói: “Bị cáo không có mâu thuẫn gì với Nguyễn Kiên Cường, nội dung Nguyễn Kiên Cường khai là quyền của bị cáo này. Bị cáo không nhận tiền từ cấp dưới”.

MỚI - NÓNG