Cựu đặc nhiệm Mỹ bị tố giữ ảnh chụp xác Bin Laden

Matthew Bissonnette. Ảnh: Nydailynews
Matthew Bissonnette. Ảnh: Nydailynews
Một cựu lính đặc nhiệm Mỹ, từng tham gia chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden, bị tố lưu giữ trái phép ảnh chụp xác của trùm khủng bố.

The Intercept cho hay Matthew Bissonnette đã bàn giao ổ cứng chứa bức ảnh trên cho các nhà điều tra Mỹ. Đổi lại, anh này sẽ không bị truy tố vì tàng trữ tài liệu mật trái phép.

Việc tiếp nhận ổ cứng từ Bissonnette cho phép Cơ quan Điều tra Hình sự Hải quân Mỹ và các nhà điều tra Bộ Tư pháp phát hiện những dữ liệu liên quan tới công việc của anh này trong vai trò là một tư vấn viên và thành viên của lực lượng Thủy Bộ Không Phối hợp số 6 (SEAL 6).

CNN cho biết hiện không thể xác nhận thông tin trên. 

Robert Luskin, luật sư của Bissonnette, từ chối bình luận về nội dung bài viết, những chi tiết thông tin liên quan và liệu Bộ Quốc phòng Mỹ có liên lạc với đại diện pháp lý của Bissonnette hay không.

Tuy nhiên, ông cho hay "một cuộc điều tra của chính phủ về cáo buộc Matthew Bissonnette xử lý sai hoặc làm lộ thông tin mật đã khép lại vào tháng 8/2015".

Bissonnette từng bị điều tra sau khi xuất bản cuốn hồi ký "No Easy Day" (Ngày không dễ dàng) dưới bút danh Mark Owens, một năm sau khi tham gia vào chiến dịch đột kích và tiêu diệt trùm khủng bố al-Qaeda.

Bissonnette phải nộp 4,5 triệu USD tiền phạt vì không xin phép chính quyền trước. Cựu lính đặc nhiệm sau đó đệ đơn kiện luật sư riêng vì đã đưa ra lời khuyên xuất bản cuốn hồi ký. 

Osama bin Laden bị tiêu diệt tại ngôi nhà trú ẩn ở Pakistan vào năm 2011. Chính phủ Mỹ lo ngại những bức ảnh về xác của bin Laden có thể gây phản ứng dữ dội và đã nỗ lực để ngăn công khai chúng.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG