Cựu Chủ tịch MTTQ tỉnh Lạng Sơn nhận tội

Cựu Chủ tịch MTTQ tỉnh Lạng Sơn nhận tội
TP - Ngày thứ hai phiên tòa xét xử vụ xà xẻo tiền cứu trợ của dân, HĐXX thẩm vấn ông Ngô Xuân Từ, nguyên Chủ tịch MTTQ tỉnh Lạng Sơn và một số người liên quan. Ông Từ luôn miệng khẳng định, bản thân năng lực yếu kém, tin cấp dưới, nên ra nông nỗi này.

Lấy tiền dân nghèo lo hiếu, hỷ

Phớt lờ, làm ngơ

Ông Từ thừa nhận là chủ tài khoản các loại quỹ: “Vì người nghèo”, “Thiên tai bão lụt”, “Quỹ xã hội”, “Phát hành xổ số”, một thời gian dài không kiểm quỹ, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới làm đúng quy trình. Bản thân ký séc rút tiền mặt hàng chục triệu đồng từ quỹ cứu trợ để tiếp khách, ma chay, có năm tới 18 đám hiếu. Việc lãnh đạo các phòng, ban trong cơ quan thi nhau vay mượn, ứng tiền tràn lan từ hai loại quỹ Vì người nghèo, quỹ phòng chống thiên tai, bão lụt, với số tiền hàng trăm triệu đồng, ông Từ vẫn không nắm, hoặc tin cấp dưới nên ký duyệt chi.

Bị cáo Thiềm khai, khoản tiền cứu trợ chưa sử dụng đến đã xin ý kiến, được ông Từ đồng ý mang đi gửi tiết kiệm, lấy phần lãi chia nhau, trong đó ông cựu chủ tịch được chia 3,9 triệu đồng.

Ông Nông Quốc Toản, Trưởng ban phong trào (nay là Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh) trình bày tại tòa: Khi thấy việc tạm ứng tiền lớn, không kiểm soát được, đã có ý kiến phản ánh 3,4 lần, song không thấy ông Từ có ý kiến gì.

Biết sai, vẫn làm

Mặc dù quỹ Vì người nghèo có con dấu riêng để giao dịch, có tư cách pháp nhân riêng, được mở tài khoản tại kho bạc, nhưng cựu chủ tịch Từ vẫn chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan MTTQ. “Việc này có sự mờ ám nào không?”. HĐXX đặt vấn đề, ông Từ thừa nhận là sai, cho rằng, do cơ quan ít người, chưa kiếm được kế toán riêng (?).

Bị cáo Hà Thu Loan tố cáo, ông Từ và Kế toán đã thông đồng ký khống nhiều chứng từ thu, chi từ các quỹ cứu trợ, cụ thể trong hai năm (2007 và 2008), đã thực hiện 36 chứng từ khống, có chữ ký, con dấu của chủ tịch MTTQ tỉnh. Ông Từ thừa nhận làm như vậy là trái, nhưng vẫn làm vì “tin tưởng cấp dưới”.

Ông Từ từng khai trước CQĐT, bản thân đã ký séc cho thủ quỹ rút 215 triệu đồng từ quỹ phát hành xổ số đi gửi ngân hàng, lấy lãi chia nhau.

Với những chứng cứ trên, nhiều người theo dõi phiên tòa, cho rằng, ông Ngô Xuân Từ đã thể hiện rõ vai trò đồng phạm của tội “cố ý làm trái”.

VKS Lạng Sơn đề nghị các mức án đối với các bị cáo: Ngô Xuân Từ (từ 24 tháng- 30 tháng tù giam), Hoàng Thị Thiềm (từ 15 đến 17 năm tù), Hà Thu Loan (20 năm tù).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG