Cựu Chủ tịch Bắc Ninh nhiều lần nhận hối lộ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại phòng làm việc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong nhóm cựu quan chức cấp cao của Bắc Ninh phạm tội liên quan đến Công ty AIC, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố hai ông Nguyễn Nhân Chiến (cựu Bí thư Tỉnh ủy); Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) ở khung phạt cao nhất lên đến tử hình.

Cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh bị đề nghị khung phạt đến tử hình

Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty AIC, Công ty Sông Hồng…

Theo kết luận, các bị can Nguyễn Nhân Chiến (cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh); Nguyễn Hạnh Chung (cựu Phó chủ tịch HĐND tỉnh); Trần Văn Tuynh (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh Bắc Ninh) bị đề nghị truy tố ở nhóm tội Nhận hối lộ”. Số này có ông Chiến và ông Quỳnh bị đề nghị theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Cùng vụ án, bị can Nguyễn Văn Nhường (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong khi đó, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) bị đề nghị truy tố tội “Đưa hối lộ”.

Bảy người còn lại, gồm: Nguyễn Hồng Sơn (Phó tổng giám đốc Công ty AIC); Lã Tuấn Hưng (Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần sông Hồng); Nguyễn Đằng An (nguyên Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc sở y tế Bắc Ninh); Nguyễn Kim Huân (nguyên phó phòng kế hoạch tổng hợp, Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh); Nguyễn Viết Toản và Nguyễn Đăng Linh (đều nhân viên AIC); Đặng Xuân Minh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value) bị đề nghị truy tố tội tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kết luận cho rằng, theo đề nghị từ các bị can Trần Văn Tuynh, Nguyễn Hạnh Chung và Lã Tuấn Hưng, ông Nguyễn Nhân Chiến vì động cơ vụ lợi đã đồng ý, thống nhất chủ trương, tạo điều kiện cho nhóm Công ty Sông Hồng và Công ty AIC được phân chia, trúng 6 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế trước khi tổ chức đấu thầu.

Theo Cơ quan điều tra, hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách 48 tỷ đồng.

Đổi lại, cá nhân ông Nguyễn Nhân Chiến được nhóm lãnh đạo hai doanh nghiệp hối lộ 14 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch nhận quà trong dịp lễ tết, sinh nhật

Còn cựu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh thời điểm phạm tội là Phó Chủ tịch phụ trách mảng văn xã sau đó lên giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tương tự như ông Chiến, Cơ quan điều tra cho rằng, vì động cơ vụ lợi, ông Quỳnh đã tạo điều kiện cho hai doanh nghiệp vi phạm quy định về đấu thầu.

Theo đó, khi Công ty Sông Hồng trúng thầu, lãnh đạo của doanh nghiệp đưa 6 tỷ đồng cho Trần Văn Tuynh. Ông Tuynh sau đó đến gặp ông Quỳnh tại phòng làm việc, song ông Quỳnh “ngại, từ chối không nhận”.

Thế nhưng, từ 2015 - 2017, vào các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm, bị can Tuynh đều đến gặp ông Quỳnh tại phòng làm việc để cảm ơn và biếu quà. Thường là túi quà đựng chai rượu, hộp chè kèm theo phong bì đựng tiền, mỗi lần đưa là 200 triệu đồng, tổng cộng các lần biếu là 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sau khi Công ty AIC và các công ty trong hệ sinh thái trúng các gói thầu của các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, từ năm 2013 - 2019, cũng vào các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều đến phòng làm việc của ông Quỳnh tại UBND tỉnh để gặp cảm ơn, biếu số tiền từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng, tổng số 9,1 tỷ đồng.

Tổng số tiền ông Quỳnh bị quy kết nhận hối lộ trong toàn vụ án là 10,1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đánh giá ông Nguyễn Tử Quỳnh nhận thức việc Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Văn Tuynh đưa cho mình là khoản tiền hưởng lợi bất chính. Trong đó, việc ông Quỳnh nhận 1 tỷ đồng do Nhàn đưa và nhận 1 tỷ đồng do Tuynh đưa cảm ơn sau khi Quỳnh ký các thủ tục đề nghị xin vốn Chính phủ cho 6 dự án tại bệnh viện tuyến huyện; đồng ý phân chia, tạo điều kiện cho nhóm Công ty AIC và Công ty Sông Hồng trúng thầu sai quy định.

Năm 2022, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC), bị TAND TP Hà Nội phạt 30 năm tù với cáo buộc giữ vai trò chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Tháng 10/2023, bà Nhàn tiếp tục bị TAND Quảng Ninh tuyên 10 năm tù phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan sai phạm cung cấp thiết bị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh này.

Sang tháng 7/2024, bà Nhàn bị phạt thêm 24 năm tù về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM.

Vụ án xảy ra tại Bắc Ninh là vụ 4 bà Nhàn bị xử lý hình sự dù đang trốn truy nã.


MỚI - NÓNG
Úc vận chuyển lô hàng cứu trợ khẩn cấp đầu tiên đến Hà Nội ngày 11/9. (Ảnh: ĐSQ Úc)
Mỹ, Úc hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam ứng phó sau bão số 3
TPO - Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), sẽ cung cấp 1 triệu USD viện trợ nhân đạo khẩn cấp để hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại thảm khốc do bão số 3 gây ra. Chính phủ Úc hôm nay công bố sẽ cung cấp cho Việt Nam khoản viện trợ ban đầu trị giá 3 triệu AUD.