Cựu Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương làm Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Võ Văn Minh (bìa trái) tân Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương.
Ông Võ Văn Minh (bìa trái) tân Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương.
TPO - Với 65/66 phiếu bầu, tỉ lệ đạt 95,6 %, ông Võ Văn Minh – Bí thư Thành ủy TP. Thủ Dầu Một được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 -2021.

Ngày 3/4, HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức kỳ họp thứ 9 (bất thường) bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và một số chức danh khác. Theo đó, HĐND tỉnh Bình Dương đã thống nhất bầu ông Võ Văn Minh Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Thủ Dầu Một giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021 với 65/66 phiếu bầu, tỉ lệ đạt 95,6 %.

Trong khi đó, các đại biểu đã thống nhất thông qua tờ trình và Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Phạm Văn Cành, nghỉ hưu theo chế độ.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Bình Dương đã tiến hành bầu bà Đoàn Ngọc Như Tâm - đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng Phòng Thanh tra (Trường Đại học Thủ Dầu Một) giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Sở Nội vụ và ông Phạm Văn Bông - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Bình Dương khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Võ Văn Minh sinh năm 1972, quê quán tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ông vào Đảng năm 1998, trình độ Thạc sĩ Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế.

Ông Mình từng là Ủy viên BCH Trung ương Đoàn - Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương, Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thị ủy Dĩ An - Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đến tháng 11/2015); Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương (nhiệm kỳ 2011 - 2016) - Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bình Dương. Từ 7/2015, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một.

MỚI - NÓNG