Cứu 10 ngư dân Đà Nẵng gặp nạn trên biển

Ảnh cứu nạn tàu DNa 90901 TS.
Ảnh cứu nạn tàu DNa 90901 TS.
TPO - Sáng 8/3, 10 ngư dân Đà Nẵng đã được lực lượng cứu hộ đưa về đất liên an toàn sau khi tàu đánh cá bị gặp nạn trên biển nhưng không có tàu đánh cá gần đó ứng cứu.

Trước đó, vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 7/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin: Tàu ĐNa 90901 TS với 10 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Hà thường trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề tại vùng biển cách Đà Nẵng 55 hải lý thì bị hỏng máy.

Ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm đã phát thông báo hàng hải tới các tàu có hành trình qua khu vực tàu bị nạn nhằm hỗ trợ; đồng thời, duy trì liên lạc chặt chẽ với tàu bị nạn.

Đến 17 giờ 30 phút ngày 7/3, vẫn không có tàu nào hoạt động gần khu vực để cứu giúp thuyền viên tàu ĐNa 90901 TS. Tàu tiếp tục bị trôi dạt, bình ắc qui yếu dần, có nguy cơ mất liên lạc với đất liền, thời tiết hiện trường có nhiều chuyển biến xấu, thuyền viên mệt mỏi.

Để đảm bảo an toàn tính mạng thuyền viên, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 412 rời bến đi cứu nạn. Đến 21h45 cùng ngày tàu SAR 412 tiếp cận tàu ĐNa 90901 TS, triển khai các biện pháp nghiệp vụ chuyển các thuyền viên tàu bị nạn sang tàu SAR 412 để chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn, đồng thời hỗ trợ ngư dân lai dắt tàu về bờ.

Đến 7 giờ 30 ngày 8/3, tàu SAR 412 cùng 10 thuyền viên tàu ĐNa 90901 TS đã về đến Đà Nẵng an toàn.

DANH SÁCH THUYỀN VIÊN TÀU Đna 90901 TS

1. Nguyễn Văn Hà (1989, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) – Thuyền trưởng

2. Đào Thanh Tuấn (1952, Hoà Minh, Hoà Khánh, Đà Nẵng).

3. Đỗ Văn Lương (1973, Thuận phước, Đà Nẵng)

4. Nguyễn Văn Tám (1970, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng)

5. Ngô Văn Quảng (1972, Liên Chiểu, Đà Nẵng)

6. Nguyễn Văn Út (1972, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng)

7. Quỳnh Tấn Đức (1977, Nam Dương, Đà Nẵng)

8. Nguyễn Cẩm (1991, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng)

9. Đặng Văn Tuấn (1977, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng)

10. Đặng Văn Minh (1972, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.