Cướp điện thoại ở tiệm cầm đồ để chơi điện tử

Đối tượng Chu Văn Đức khai nhận hành vi tại công an. Ảnh: CA Lạng Sơn cung cấp.
Đối tượng Chu Văn Đức khai nhận hành vi tại công an. Ảnh: CA Lạng Sơn cung cấp.
TPO - Thiện và Đức bảo chủ tiệm cầm đồ cho xem hai chiếc điện thoại Iphone 5 và Samsung Galaxy S6. Lợi dụng chủ tiệm sơ hở, hai đối tượng này nhanh tay, nhanh chân cầm điện thoại chạy mất.

Ngày 10/5, công tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa ra quyết định khởi tố Dương Minh Thiện (SN 1998), Chu Văn Đức (SN 1995, đều trú tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, giữa tháng 4/2016, Thiện và Đức đi xe mô tô đến hiệu cầm đồ Hải Minh, ở khối 7, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; sau đó bảo chủ hiệu cho xem hai chiếc điện thoại Iphone 5 và Samsung Galaxy S6. Lợi dụng chủ hiệu sơ hở, hai đối tượng này nhanh tay, nhanh chân cầm điện thoại chạy mất.

Gây án xong, hai đối tượng “tạm bán” một chiếc điện thoại được 600 ngàn đồng, chia nhau rồi bỏ trốn đi chơi game.

Nhận được tin báo, công an tỉnh Lạng Sơn vào cuộc điều tra, mới đây đã bắt được Thiện và Đức, hoàn trả tang vật cho người bị hại.

Được biết, hai thanh niên trên là người dân tộc Tày, Nùng vốn bản tính hiền lành; nhưng do ăn chơi đua đòi, nghiện game nên túng bấn làm liều.

MỚI - NÓNG