Cuối năm làm gì để Tết thêm trọn vẹn?

Vẫn còn lắm phận người vất vả ngược xuôi giữa không khí Tết
Vẫn còn lắm phận người vất vả ngược xuôi giữa không khí Tết
Sau một năm làm việc vất vả, Tết chính là lúc tất cả chúng ta quay trở về nhà để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng chuẩn bị tinh thần cho năm mới sắp đến. Nhưng phải chăng chỉ cần sắm sửa đầy đủ cho mái ấm của mình vào những ngày này là chúng ta đã có được một cái Tết trọn vẹn?

Cầm trên tay khoản tiền thưởng cuối năm, tôi hào hứng nghĩ đến những thứ mà mình có thể làm với nó. Tôi đã hứa với mẹ là sẽ mua một cái máy giặt mới, tặng cho ba cái TV màn ảnh phẳng để xem bóng đá, sơn lại cái tường bong tróc từ lâu và tự thưởng cho mình một cái điện thoại mới. Tất cả những điều đó nay đã có thể thực hiện được rồi. Đây chắc chắn sẽ là một cái Tết ấm cúng và đủ đầy nữa mà tôi may mắn được trải qua cùng với người thân của mình.

Những ngày này, tôi thường cố tình chạy xe chậm lại để nhìn ngắm gương mặt của những người xa lạ trên phố đang hối hả chuẩn bị cho Tết. Một cô gái trẻ vừa bước ra khỏi tiệm may áo dài, một chàng trai vẫn còn diện đồng phục công ty chở đằng sau xe mấy thùng bia và nước ngọt, một người phụ nữ trung niên vừa chăm con vừa lựa chọn món bánh mứt ưa thích của gia đình, một cụ già đang phân vân không biết mua câu liễn nào thích hợp để trang trí… Tất cả những hình ảnh đó đặt lên trên môi tôi một nụ cười rộng đến mang tai. Dường như niềm hạnh phúc của họ có khả năng lan tỏa đến bất kỳ ai bắt gặp được chúng.

Mặc dù vậy, tôi cũng nhìn thấy nhiều con người đã bị đặt ra khỏi rìa của cái không khí nhộn nhịp ấy. Đó là bà cụ ngồi trên lề đường bán mấy đồ linh tinh, là một chú lớn tuổi chạy xe ôm lo lắng khi không bắt được chuyến đi suốt buổi sáng, là chú bé cụt hai chân đang vất vả di chuyển để bán từng tờ vé số… Trong ánh mắt của họ dường như không hề có Tết mà chỉ có đau đáu một nỗi lo lắng về cơm áo gạo tiền.

Cuối năm làm gì để Tết thêm trọn vẹn? ảnh 1

Nụ cười chính là món quà vô giá ta nhận lại sau khi trao nghĩa tình 

Sự tương phản đó chân thật và trần trụi đến đau lòng.

Thế rồi, chính cái khoảnh khắc ấy đã khiến tôi thay đổi một phần trong kế hoạch. Thay vì mua điện thoại mới, tôi quyết định lấy số tiền đó quy thành những phần quà nhỏ gồm tiền, gạo và nước mắm tặng cho những người khó khăn mà mình biết. Chưa hết, tôi còn vận động sự giúp đỡ từ bạn bè và người thân. Chỉ trong vòng một tuần, chúng tôi đã gửi đi hàng chục phần quà. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tết của mình sẽ còn có thể trọn vẹn hơn những gì bản thân đang sở hữu cho đến khi tôi làm điều này.

Có ai đó đã từng nói rằng: “Cho đi chính là nhận lại”. Đúng thế, sự sẻ chia chưa bao giờ khiến chúng ta “nghèo” đi mà ngược lại, nó giúp nhân đôi niềm hạnh phúc. Ngoài ra, điều thú vịlà cả chúng ta cũng sẽ nhận lại được cái năng lượng tích cực mà ban đầu chúng ta đã cho đi ấy.

Sớm nay khi đọc báo, biết rằng có rất nhiều người đang cùng tham gia và lan tỏa chương trình “Cùng chung tay chở Tết về gần” để tặng quà Tết cho hàng ngàn người khó khăn trong xã hội, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi nhận ra mình không phải là người đơn độc trong hành trình chia sẻ này.Và liệu niềm hy vọng của tôi có thể trở thành sự thật không? Khi mong rằng Tết năm nay sẽ thật sự trọn vẹn với tất cả những người “cho” và “nhận”. 

*Video kêu gọi “Cùng Grab chung tay chở Tết về gần” của H’Hen Niê

-“Cùng Grab chung tay chở Tết về gần” là chương trình do Grab Vietnam phối hợp với Quỹ Hy Vọng của báo VnExpress tổ chức.

- Với mỗi chuyến đi có nhập mã CHUNGTAY, Grab sẽ dành tặng 5.000 đồng vào chương trình “Cùng Grab chung tay chở Tết về gần”.

- Thời gian nhập mã: từ 15/01 đến hết 04/02/2018 

- Mã CHUNGTAY không có giá trị giảm giá. 

- Mã áp dụng cho tất cả các dịch vụ Grab trên toàn quốc.

- Lưu ý: Với mỗi mã CHUNGTAY bạn nhập, Grab sẽ đóng góp 5.000 đồng vào quỹ quà Tết. Số tiền này không phải chi phí được trích ra từ giá trị chuyến đi của bạn và cũng không có ảnh hưởng đến thu nhập của Đối tác Tài xế.

- Số tiền thu được từ chương trình sẽ được Grab gửi đến quỹ "Hy Vọng" của báo VnExpress.

- Website chính thức của chương trình: http://cunggrabchungtay.com/

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.