Cuối chiều, người dân vẫn ùn ùn về quê, bến xe Giáp Bát quá tải

Cuối chiều, người dân vẫn ùn ùn về quê, bến xe Giáp Bát quá tải
TPO - Chiều 1/9, hàng vạn người dân rời thủ đô về quê dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 khiến bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình luôn trong tình trạng quá tải, kẹt cứng.
Cuối chiều, người dân vẫn ùn ùn về quê, bến xe Giáp Bát quá tải ảnh 1

Chiều 1/9, các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm đều xảy ra tình trạng quá tải do người dân đồng loạt rời thủ đô về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Cuối chiều, người dân vẫn ùn ùn về quê, bến xe Giáp Bát quá tải ảnh 2

Theo ghi nhận của phóng viên, tại bến xe Giáp Bát xe khách về các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vinh… hàng ngàn người xếp hàng ở nhà chờ xe rời bến. 

Cuối chiều, người dân vẫn ùn ùn về quê, bến xe Giáp Bát quá tải ảnh 3

Trao đổi với Tiền Phong, Giám đốc bến xe Giáp Bát Nguyễn Tất Thành cho biết, ngày 1/9 có hơn 1.100 lượt xe khách hoạt động vận tải phục vụ hơn 30.000 lượt khách về các tỉnh phía Nam. 

Cuối chiều, người dân vẫn ùn ùn về quê, bến xe Giáp Bát quá tải ảnh 4

Lượng khách đồng loạt về trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ do đó xuất hiện tình trạng quá tải, nhiều tài xế phụ lái nhồi nhét, tăng giá vé.

Cuối chiều, người dân vẫn ùn ùn về quê, bến xe Giáp Bát quá tải ảnh 5

“Trong ngày, lực lượng an ninh tại bến phối hợp với TTGT, CSGT phụ trách địa bàn lập biên bản, hạ tải hơn 20 xe khách có hành vi nhồi nhét, tang giá vé chủ yếu các tuyến về Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định. Những ngày nghỉ lễ tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng xử lý những vi phạm này”, ông nói.

Cuối chiều, người dân vẫn ùn ùn về quê, bến xe Giáp Bát quá tải ảnh 6

Tránh nắng sau xe khách.

Cuối chiều, người dân vẫn ùn ùn về quê, bến xe Giáp Bát quá tải ảnh 7

Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình Nguyễn Văn Tuấn cho hay, ngày 1/9 khoảng hơn 1000 lượt xe hoạt động phục vụ khoảng 20.000 lượt khách đi các tỉnh phía Bắc. Trong đó, tuyến Quảng Ninh có lượng khách lớn nhất. 

Cuối chiều, người dân vẫn ùn ùn về quê, bến xe Giáp Bát quá tải ảnh 8

Ban lãnh đạo bến xe Mỹ Đình đã huy động 30-40 lượt xe tăng cường phục vụ tránh tình trạng nhồi nhét, quá tải, tang giá vé.

Cuối chiều, người dân vẫn ùn ùn về quê, bến xe Giáp Bát quá tải ảnh 9

Nhiều người phải chờ trong nhiều giờ mới có xe về quê.

Cuối chiều, người dân vẫn ùn ùn về quê, bến xe Giáp Bát quá tải ảnh 10

Cuối chiều cùng ngày, người dân vẫn ùn ùn ra bến xe mua vé về quê khiến khu vực nhà chờ bến Giáp Bát luôn trong tình trạng kẹt cứng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.