Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

'Cuộc vận động phải được thực hiện đồng thời với phát triển kinh tế xã hội'

'Cuộc vận động phải được thực hiện đồng thời với phát triển kinh tế xã hội'
TP - Sáng qua (15/5), Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Tô Huy Rứa - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt cho biết:

“Để góp phần đưa cuộc vận động thực sự đi vào cuộc sống, MTTQ Việt Nam thống nhất một chương trình hành động chung, phấn đấu đến năm 2011-năm tổng kết cuộc vận động phải đạt được các mục tiêu như:

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, các ủy viên Ủy ban MTTQ, các hội viên, đoàn viên đều thấm nhuần sâu sắc đạo đức Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người thể hiện qua những hành động hàng ngày trong công tác, lối sống và cách ứng xử.

Sao cho trong mỗi cơ quan, tổ chức không còn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, không mắc các khuyết điểm tham nhũng, lãng phí, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong làm việc xa dân, sách nhiễu dân...”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa nêu rõ: “Trong thời gian tới, cuộc vận động sẽ hướng tới việc thực hiện tốt ba nội dung.

Thứ nhất, tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và toàn xã hội. Đề cao tinh thần tự giác phấn đấu của cán bộ, đảng viên, có sự tham gia góp ý, giám sát của nhân dân.

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch rèn luyện của từng cá nhân, đơn vị noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức và lối sống trong toàn Đảng, toàn xã hội, trên cơ sở đó đưa việc rèn luyện, xây dựng đạo đức thành phong trào sâu rộng và thường xuyên.

Thứ hai, cuộc vận động phải được thực hiện đồng thời với quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, với công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Gắn cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước. Cuộc vận động không phải là một công việc làm riêng, mà phải thực hiện cùng với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua khác.

Thứ ba, Ban chỉ đạo T.Ư về cuộc vận động phải đề ra được một kế hoạch chung với những định hướng lớn. Ban chỉ đạo cuộc vận động ở các cấp, các ngành, các đơn vị phải chủ động sáng tạo các nội dung và hình thức triển khai cuộc vận động một cách phù hợp, sinh động, và có kết quả thiết thực”.

Theo đồng chí Tô Huy Rứa, Ban chỉ đạo T.Ư về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sẽ sớm thông qua kế hoạch tổng thể về cuộc vận động này.

MỚI - NÓNG