Cuộc sống của 'mỹ nhân đắt giá đài TVB' Chung Gia Hân sau khi giải nghệ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từng là một trong "ngũ đại hoa đán" của TVB, Hoa hậu, diễn viên Chung Gia Hân có cuộc sống viên mãn cùng chồng và các con tại Canada sau khi rời làng giải trí. 

Chung Gia Hân là một trong những diễn viên đắt giá của TVB, cô sinh năm 1985 trong một gia đình gốc Hoa tại Canada. Chung Gia Hân gia nhập vào TVB từ năm 2004 sau khi đăng quang cuộc thi “Hoa hậu người Hoa Quốc tế”. Nhờ nhan sắc ngọt ngào và diễn xuất ấn tượng, Chung Gia Hân dần trở thành một trong những diễn viên đắt giá nhất của TVB lúc bấy giờ cùng với Dương Di, Hồ Hạnh Nhi, Từ Tử San và Trần Pháp Lạp.

Ở thời kỳ đỉnh cao, thu nhập của Chung Gia Hân thuộc top đầu dàn sao nữ Hong Kong nhờ tham gia vào loạt phim ăn khách như: "Bằng chứng thép", "Sóng gió gia tộc", "Sức mạnh tình thân", "Công chúa giá đáo", "Bồ Tùng Linh", "Học trường mật cảnh",…

Cuộc sống của 'mỹ nhân đắt giá đài TVB' Chung Gia Hân sau khi giải nghệ ảnh 1Cuộc sống của 'mỹ nhân đắt giá đài TVB' Chung Gia Hân sau khi giải nghệ ảnh 2

Giữa lúc nghiệp đang lên như diều gặp gió, Chung Gia Hân khiến công chúng bất ngờ khi kết hôn cùng ông xã Jeremy Lương - cháu trai của cựu chủ tịch TVB Lương Nãi Bằng vào năm 2016. Sau đó không lâu, cô quyết định tạm xa màn ảnh nhỏ và chuyển sang Canada định cư cùng chồng.

Sau 6 năm bên nhau, Chung Gia Hân thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên chồng và các con. Cặp đôi có với nhau hai người con, con gái tên là Kelly (5 tuổi) và quý tử Jared (3 tuổi). Bên cạnh đó, cô thỉnh thoảng vẫn tham gia các hoạt động chụp hình quảng cáo.

Cuối tháng 6/2020, Chung Gia Hân trở lại Hong Kong để tham gia bộ phim "Children’s Hospital" (Bệnh viện nhi đồng) của đài TVB. Trong phim, cô vào vai bác sĩ, đóng cùng Mã Quốc Minh và Trịnh Gia Dĩnh. Người đẹp tâm sự đây là lần đầu cô đóng chính kể lúc lấy chồng và sang Canada định cư năm 2016. Nữ diễn viên vừa hồi hộp, vừa mong chờ, vừa tìm lại được cảm giác mới mẻ như thời mới đóng phim.

Cuộc sống của 'mỹ nhân đắt giá đài TVB' Chung Gia Hân sau khi giải nghệ ảnh 3Cuộc sống của 'mỹ nhân đắt giá đài TVB' Chung Gia Hân sau khi giải nghệ ảnh 4

Dù đoàn phim bỏ ra một số tiền khá lớn, khoảng 3 triệu HKD (tương đương 9 tỷ đồng) để mời Chung Gia Hân, tuy nhiên, do thời gian dài không xuất hiện nên phim của Chung Gia Hân khá mờ nhạt và không gây được sự chú ý với khán giả.

Trong thời gian ở lại Hong Kong, Chung Gia Hân và Á hậu Hong Kong Vương Quân Hinh cùng thực hiện một đoạn video giải trí, cả hai đeo khẩu trang kín và đứng hát ở ngoài đường. Nhưng màn biểu diễn của 2 nữ minh tinh không nhận được sự quan tâm của quá nhiều người khi chỉ vỏn vẹn 10 người đứng theo dõi. Ngay cả khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn video cũng chỉ vỏn vẹn 24.000 lượt xem.

Cuộc sống của 'mỹ nhân đắt giá đài TVB' Chung Gia Hân sau khi giải nghệ ảnh 5

Chia sẻ về đoạn video này, Chung Gia Hân tâm sự: "Tôi đi hát trên phố cho vui thôi, ngẫu hứng thì làm, không phải vì mục đích kiếm tiền. Lúc đó là 23 giờ, trời mưa lất phất, tôi đeo khẩu trang kín mít. Tôi và Quân Hinh hát cũng không hay, may mà vẫn có 10 khán giả và 24.000 người khác ủng hộ. Thế là vui rồi".

Sau bộ phim "Children’s Hospital", Chung Gia Hân tuyên bố giải nghệ để toàn tâm toàn ý vun đúc cho tổ ấm nhỏ. Bước sang tuổi 37, ngôi sao đình đám TVB một thời có cuộc sống khá kín tiếng, an yên bên chồng con. Chung Gia Hân cho hay, cô vẫn sẽ chăm chỉ cập nhật mạng xã hội để tương tác với mọi người. Trên kênh YouTube cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ video về cuộc sống hàng ngày. Mới đây, cô vừa vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc nhận được nút bạc của Youtube với người hâm mộ.

Cuộc sống của 'mỹ nhân đắt giá đài TVB' Chung Gia Hân sau khi giải nghệ ảnh 6

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Chung Gia Hân.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.