Cuộc gặp 'khơi nguồn' cho VN Pharma nhập thuốc giả bán cho người bệnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ cuộc gặp mặt với người đàn ông quốc tịch Philippines, Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch Công ty VN Pharma) đã thỏa thuận, hợp thức hóa giấy tờ nhập khẩu thuốc giả nhãn mác Heath 2000 Canada để tuồn ra thị trường bán cho người bệnh sử dụng.

Cuộc gặp mặt người đàn ông Philippines

Sau nhiều giờ công bố cáo trạng, cuối ngày 12/5, phiên xử 14 bị cáo trong vụ án buôn bán thuốc giả nhãn mác Heath 2000 Canada xảy ra tại Công ty VN Pharma bắt đầu xét hỏi.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty VN Pharma) thừa nhận sai phạm, xin được chịu trách nhiệm với hành vi bán thuốc giả ra thị trường cho người bệnh sử dụng.

Hùng khai thêm, lý do nâng khống giá thuốc giả nhãn mác Heath 2000 Canada là doanh nghiệp của bị cáo vay ngân hàng số tiền lớn, nên tiền bán thuốc phải tương xứng với số tiền vay.

Theo bị cáo Hùng, xuất phát từ lời giới thiệu của Nguyễn Lê Xuân Khang (Việt Kiều định cư tại Canada, hiện đang bỏ trốn), bị cáo mới quen biết Võ Mạnh Cường (cựu Giám đốc Công ty H&C). Từ Cường, Hùng có cơ hội làm việc với ông Raymundo Y.Mararac (quốc tịch Philippines, là Giám đốc sản xuất Heath 2000 Canada tại Philippines và cũng là Giám đốc điều hành Công ty Helix Canada).

Sau khi gặp mặt và thỏa thuận với ông Raymundo Y.Mararac, Hùng liên hệ với Võ Mạnh Cường đặt mua 4 loại thuốc do Công ty Helix Canada sản xuất, có cùng hoạt chất, công dụng và tên thương mại giống như các thuốc của Health 2000 Canada đã được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp Visa.

Hùng cho biết, tại thời điểm đó, Helix Canada chưa được phía cơ quan chức năng Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam nên không thể nhập khẩu. Do đó, Hùng và Cường thống nhất lập các hợp đồng nội bộ giữa VN Pharma với Helix Canada dùng để đặt hàng, theo dõi việc thanh toán và ràng buộc tiến độ giao hàng giữa hai bên.

Tiếp đó, Hùng chỉ đạo cấp dưới của mình làm giả 15 hợp đồng mua bán, kèm theo 26 phụ lục giữa VN Pharma với Công ty Austin Hong Kong (đã được Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam từ năm 2002) để 4 loại thuốc giả nhãn mác Heath 2000 Canada được nhập khẩu trót lọt vào Việt Nam.

Về phần mình, bị cáo Võ Mạnh Cường thừa nhận dẫn ông Raymundo Y.Mararac đến gặp Hùng nhưng lại phủ nhận mình trực tiếp đại diện cho Helix Canada bán thuốc giả cho VN Pharma. Cường cho rằng, ông ta chỉ chứng kiến Hùng thỏa thuận mua bán với ông Raymundo Y.Mararac.

Cuộc gặp 'khơi nguồn' cho VN Pharma nhập thuốc giả bán cho người bệnh ảnh 1

Cựu thứ trưởng Trương Quốc Cường (áo sơ mi trắng ngoài cùng bên phải) cùng 13 bị cáo.

Hợp thức hóa giấy tờ nhập thuốc giả, đẩy giá thuốc cao gấp đôi

Còn nội dung cáo trạng của Viện KSND Tối cao thể hiện, cuối tháng 10/2012, Cường dẫn Hùng đến gặp ông Raymundo Y.Mararac để giải quyết việc mâu thuẫn mua bán thuốc giữa Hùng và Nguyễn Lê Xuân Khang trước đó. Tại cuộc gặp, Hùng đồng ý mua thuốc của Công ty Helix Canada. Các bên đã thống nhất ông Raymundo Y.Mararac sẽ cung cấp giấy tờ FSC và GMP của Helix Canada để VN Pharma làm thủ tục xin cấp Visa nhập khẩu loại thuốc mà thị trường Việt Nam đang có nhu cầu sử dụng.

Trong thời gian chờ Visa, Helix Canada sẽ sản xuất các thuốc có cùng hoạt chất, công dụng và đặt tên thương mại giống như các thuốc do Heath 2000 Canada từng bán cho VN Pharma. Ông Raymundo Y.Mararac cho Cường làm đại diện Helix Canada, thay mặt giải quyết việc bán hàng phát triển thị trường.

Hùng sau đó thỏa thuận với Cường mua 4/7 loại thuốc do Helix Canada sản xuất (thực chất là thuốc giả Heath 2000 Canada). Để nhập khẩu thuốc này về Việt Nam, Hùng chỉ đạo các bị cáo Phan Cẩm Loan (cựu Phó Trưởng phòng Xuất nhập khẩu VN Pharma) cùng Nguyễn Thị Quyết (cựu nhân viên Phòng Xuất nhập khẩu VN Pharma) làm giả hợp đồng giữa Công ty VN Pharma với Công ty Austin Hong Kong.

Viện kiểm sát khẳng định, giữa VN Pharma với Austin Hong Kong không có việc mua bán nào... các hợp đồng trên chỉ để hợp thức hóa thủ tục nhập khẩu, thông quan, thanh toán tiền mua thuốc.

Từ tháng 11/2012 – 6/2014, Nguyễn Minh Hùng nhập khẩu 838.100 hộp thuốc giả nhãn mác Heath 2000 Canada, giá trị hơn 25,9 tỷ đồng, sau đó nâng khống giá lên hơn 54 tỷ đồng. Số thuốc giả được VN Pharma bán cho các doanh nghiệp dược, bệnh viện, nhà thuốc, tổng cộng 623.819 hộp, thu lời bất chính hơn 31,5 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.