Cuộc đua của hai ‘hot girl’ điền kinh

Cuộc đua của hai ‘hot girl’ điền kinh
Chưa bao giờ, điền kinh Việt Nam sở hữu một lứa tuyển thủ nữ trẻ tài năng, cuốn hút như tại SEA Games lần này, trong đó nổi bật là Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Oanh.

Hai cô gái tuổi teen này được giới chuyên môn đánh giá là sẽ bùng nổ tại SEA Games 27, trong đó cuộc đấu trực tiếp của họ ở nội dung 400 m hứa hẹn rất hấp dẫn.

Nguyễn Thị Oanh có nhiều cơ hội giành 2 HC vàng ở nội dung 400 m và 4x400 m.
Nguyễn Thị Oanh có nhiều cơ hội giành 2 HC vàng ở nội dung 400 m và 4x400 m.

Năm 2012, cô gái xứ Mường Quách Thị Lan gây chấn động làng thể thao với những thành tích xuất sắc tại giải trẻ Đông Nam Á và đặc biệt là giải vô địch quốc gia khi đoạt 2 HC vàng 400 m và 400 m rào với thông số vượt HC vàng SEA Games, ngang nhóm huy chương châu lục.

Nếu ở 400 m rào, với 57 giây 36, cánh chim lạ xứ Thanh hơn HC vàng SEA Games 5% giây thì ở 400 m khoảng cách này lên tới 88% giây (53 giây 25). Chị được coi như một hiện tượng thập kỷ của môn này, nhất là khi mới bắt đầu tập luyện chuyên nghiệp chưa đầy 2 năm.

Năm 2013, đến lượt cô gái tuổi 17 Nguyễn Thị Oanh rực sáng, thậm chí còn ấn tượng hơn cả đàn chị hơn mình 1 tuổi. Tại giải vô địch trẻ thế giới, Oanh trở thành VĐV điền kinh Việt Nam đầu tiên lọt vào top 4 một cuộc đấu thế giới chính thức. Cô suýt giành HC đồng khi đạt mức 53 giây 80, kém đối thủ đến từ cường quốc Jamaica đúng 24% giây. Sau đó 2 tháng, cô gái quê lụa Hà Đông rút ngắn thông số ở 400 m với 52 giây 97, tương đương mức HCV châu Á và huy chương thế giới. Cũng ở giải này, Oanh còn dự thêm rồi đoạt luôn HCV đường chạy 200 m.

Lúc này, cả hai sao trẻ đang lên đều đã có sự sẵn sàng cao nhất cho một cuộc “bùng nổ” tại SEA Games 27. Theo thông tin mới nhất, Quách Thị Lan đang tập huấn tại Malaysia đã hoàn toàn hồi phục chấn thương từng khiến chị tuột giải vô địch quốc gia, với các thông số đỉnh cao đang trở lại ổn định.

Quách Thị Lan đang lấy lại phong độ tốt nhất trong quá trình tập huấn ở Malaysia.
Quách Thị Lan đang lấy lại phong độ tốt nhất trong quá trình tập huấn ở Malaysia. .

Cùng với Ánh Viên, bộ đôi Oanh - Lan được dự báo sẽ là nhân vật chính của không chỉ Việt Nam mà cả SEA Games 27. Và cuộc đấu tay đôi của hai tài năng 18-17 tuổi sẽ hấp dẫn, kịch tính mà ai cũng có thể thành số một.

Lan và Oanh gần như chắc chắn sẽ có một HC vàng chung khi cùng hai đồng đội Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy dự tranh đường chạy tiếp sức 4x400 m - nội dung Việt Nam sở hữu 4 trong số 5 VĐV chạy 400 m hàng đầu Đông Nam Á.

Mỗi người sẽ có một cơ hội riêng cho mình, với Lan là nội dung 400 m rào và Oanh là 200 m. Ở cuộc đấu riêng này, có vẻ như Lan chiếm ưu thế vì nhiều khả năng chị sẽ về nhất không mấy khó khăn. Trong khi đó, tuy cũng có khả năng tạo bất ngờ song cơ hội để Oanh giành HC vàng không cao vì 200 m không phải là nội dung sở trường, thành tích mới đạt 24 giây 07.

Tuy nhiên, mọi sự chú ý sẽ dồn vào cự ly 400 m - nơi mà Lan và Oanh sẽ có cuộc đấu “song mã” trực tiếp. Xét về thành tích cùng sự ổn định, Oanh đang nhỉnh hơn. Từ mức 53 giây 80 cho đến 52 giây 97, có vẻ như thành tích của VĐV Hà Nội chưa dừng lại. Nhưng với những gì thể hiện, rõ ràng mức 53 giây 25 cũng chưa phản ánh hết sức vươn lên của Lan, chưa kể còn phải tính đến cá tính, sức đột phá hiếm có của tài năng đất Mường này.

Chưa biết ai sẽ là số một song có một điều chắc chắn là cả hai “hot girl” và cả điền kinh Việt Nam đều có thể thắng lớn khi bộ đôi này sẽ cùng nhau mang về 3, thậm chí 4 HCV.

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.