Cung đường nghệ thuật Đà Lạt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cung đường nghệ thuật Đà Lạt đã quảng bá hình ảnh con người, phong cảnh và một số nét tinh hoa của văn hóa - nghệ thuật Việt Nam, trong đó bật lên nét đặc trưng của Đà Lạt.
Cung đường nghệ thuật Đà Lạt ảnh 1

Biểu diễn thời trang K'Ho tại Cung đường nghệ thuật Đà Lạt.

Ngày 28/4, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết Cung đường nghệ thuật Đà Lạt với chủ đề City of Arts do thành phố triển khai đã hoạt động hơn 5 tháng qua rưỡi qua, mang lại những cảm xúc mới lạ cho du khách và người dân địa phương.

Cung đường nghệ thuật Đà Lạt ảnh 2

Triển lãm ảnh trên đồi ven đường Lý Tự Trọng.

Không gian nghệ thuật được hình thành trên đường Lý Tự Trọng (TP Đà Lạt), bắt đầu từ giữa tháng 11 năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành - phát triển và kéo dài đến gần cuối tháng 4 này.

Cung đường nghệ thuật Đà Lạt ảnh 3

Nhiều người xem triển lãm ảnh ngoài thiên nhiên.

Hai bên tuyến đường quanh co, thơ mộng này luôn có không gian trưng bày những tác phẩm nghệ thuật ngoài trời.

Song song đó là các hoạt động luân phiên như trình diễn âm nhạc, biểu diễn thời trang đường phố, vẽ tranh 3D, tranh tranh cát, tranh bút lửa... theo chủ đề hàng tuần. Ngoài ra còn có các buổi tọa đàm giao lưu với các nghệ sĩ.

Cung đường nghệ thuật Đà Lạt ảnh 4

Các bạn trẻ biểu diễn âm nhạc trên đường phố Đà Lạt.

Cung đường nghệ thuật mở ra không gian thưởng lãm mới mẻ, nhiều màu sắc bởi có sự giao thoa đa dạng từ nhiếp ảnh, điêu khắc, hội họa, thời trang đến nghệ thuật sắp đặt. Người xem có thể tiếp cận trực tiếp với tác phẩm qua nhiều góc độ và nhiều cung bậc ánh sáng ở mỗi thời điểm khác nhau trong ngày.

Ban tổ chức cho biết triển lãm City of Arts tập hợp nhiều tên tuổi có tầm ảnh hưởng trong giới nghệ thuật Việt Nam như giám tuyển Nguyễn Như Huy, họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, nghệ sĩ thị giác Nguyễn Trần Ưu Đàm, các điêu khắc gia Phạm Thái Bình và Vũ Bình Minh...

Về nhiếp ảnh có sự tham gia của các nhà nhiếp ảnh nổi tiếng như Lý Hoàng Long, Thịnh Lê, cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Văn Thông... Ngoài ra còn có sự xuất hiện của những nghệ sĩ trẻ đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Cung đường nghệ thuật Đà Lạt ảnh 5

Ảnh Hồ Xuân Hương - Đà Lạt (1952) của cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Văn Thông.

Theo bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt, dự án Cung đường nghệ thuật góp phần thúc đẩy sự kết nối trong cộng đồng, tạo ra điểm giao lưu độc đáo, sáng tạo cho cả người dân địa phương và du khách ngay giữa trung tâm thành phố. Đây là dịp quảng bá hình ảnh con người, phong cảnh, những nét đặc trưng của phố núi Đà Lạt.

Cung đường nghệ thuật Đà Lạt ảnh 6

Nữ nghệ sĩ người Pháp Carô Gervay chia sẻ thông tin về nhiếp ảnh với du khách.

Nghệ sĩ Phan Quang, người khởi xướng Cung đường nghệ thuật, cho biết sự kiện đã thu hút hàng nghìn người tham quan thưởng lãm mỗi tháng, riêng lễ khai mạc - chương trình Fashion Show - buổi mở màn cho Lễ hội Âm nhạc Cổ điển Vietnam Classical Music Festival 2024 có khoảng 1.300 người tham gia.

Cung đường nghệ thuật Đà Lạt ảnh 7

Một số sản phẩm đặc trưng của Đà Lạt được giới thiệu, mua bán tại Cung đường nghệ thuật.

Cũng theo ông Quang, đây là một trong những dự án được đề cử nổi bật của năm bởi Hanoi Grapevine tại lễ vinh danh thường niên Hanoi Grapevine's Finest.

Ông Trần Thanh Hoài, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng nhận định đây là không gian sáng tạo được người dân ủng hộ. Mặc dù các chương trình hoạt động chỉ diễn ra trên quãng đường dài 300 m nhưng Cung đường nghệ thuật đã mang đến góc nhìn mới lạ, dễ tiếp cận cho người xem.

MỚI - NÓNG