Cưa hạ thông, xây cầu 'cảm giác mạnh' không phép ở Thung lũng tình yêu

Cây cầu dài hun hút xây không phép
Cây cầu dài hun hút xây không phép
TPO - Cây cầu “cảm giác mạnh” cao nghễu nghện, dài hơn 220m bị phát hiện “mọc” không phép tại một khu du lịch nổi tiếng của Đà Lạt – Thung lũng tình yêu. Nhiều cây thông bị cưa hạ trái phép để xây dựng công trình này.

Ngày 13/1, UBND phường 8 (TP. Đà Lạt) đã có tờ trình đề xuất xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với Công ty CP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng vì xây dựng cầu đáy kính “khủng” không có giấy phép tại Thung lũng tình yêu. Mức phạt mà UBND phường 8 đề xuất là 40 triệu đồng.

Cưa hạ thông, xây cầu 'cảm giác mạnh' không phép ở Thung lũng tình yêu ảnh 1 Cầu"khủng" xây gần xong nhưng không có giấy phép

Trước đó, qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện chủ dự án Khu du lịch Thung lũng Tình yêu đã xây dựng cho cầu đáy kính 7D không có giấy phép với 2 mố neo lớn, cao 10 m, 2 trụ đỡ cao 20 và 28 m (hiện trạng đang kéo dây neo và kéo dây đáy kính). Mặt khác, chủ đầu tư còn lắp dựng khung sắt lắp ghép nhà chờ rộng 8 m, dài 80 m và cao 4 m.

Cưa hạ thông, xây cầu 'cảm giác mạnh' không phép ở Thung lũng tình yêu ảnh 2 Trụ đỡ cầu cao chót vót.

UBND Phường 8 và kiểm lâm địa bàn cũng đã phát hiện chủ đầu tư cho đốn hạ trái phép 6 cây thông làm thiệt hại 270m2 rừng phòng hộ. Các cây thông có đường kính từ 20-35 cm, chiều cao bình quân của các cây còn lại là 10m; phần thân, lá cây bị cắt lìa và tiêu hủy.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu Công ty CP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng ngừng thi công xây dựng công trình cầu đáy kính nói trên.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.