Cử tri phản ánh nhà chức trách chậm xử lý khi giang hồ vây xe công an

TPO - Trong buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh vừa qua tại thành phố Biên Hòa xảy ra vụ giang hồ chặn xe chở công an kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, gây mất an ninh trật tự. Theo cử tri, các ngành chức năng xử lý vụ việc này quá chậm, trong vụ việc lại có 2 sĩ quan công an tham gia ăn nhậu trong giờ làm việc.

Ngày 24/6, tại huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng tổ đại biểu Quốc hội số 1 đơn vị tỉnh Đồng Nai, đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri phản ánh nhà chức trách chậm xử lý khi giang hồ vây xe công an ảnh 1 Ông Võ Văn Thưởng trao đổi với cử tri

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội số 1, ông Bùi Xuân Thống, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, đã thông báo tóm tắt tắt kết quả kỳ họp thứ bảy- Quốc hội khóa XIV.

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri đã phản ánh với Tổ đại biểu các vấn đề về quy hoạch, chính sách đền bù đất đai, ô nhiễm môi trường, thủ tục hành chính và an ninh trật tự ở địa phương.

Cử tri Danh Trưởng (ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) phản ánh: Vừa qua tại TP Biên Hòa xảy ra vụ việc giang hồ chặn xe chở công an kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ gây mất an ninh trật tự. Theo cử tri Danh Trưởng, trong vụ việc này, các ngành chức năng xử lý quá chậm. Bên cạnh đó, trong vụ việc lại có 2 sĩ quan công an tham gia ăn nhậu trong giờ làm việc rồi xảy ra xô xát nên "cần phải xử lý nghiêm hành vi này".

Trong khi đó, cử tri Trần Văn Nữa (ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) góp ý: “Nhà nước không nên thu hồi đất ở tại những khu dân cư đã sinh sống ổn định.  Đừng quá thiết tha đô thị hóa, đừng quá tập trung công nghiệp hóa mà tùy theo từng địa phương, từng vùng miền để quy hoạch phát triển kinh tế theo đặc thù  từng vùng miền đảm bảo môi trường, an sinh xã hội”.

Còn cử tri Đoàn Văn An (ngụ thị trấn Long Thành) nêu thực tại hiện nay tỉnh Đồng Nai ngưng tách thửa đất gây rất nhiều khó khăn cho người dân. Nhiều gia đình có nhu cầu sang nhượng đất hay tách thửa đất cho con đều không được, người dân phải lách luật rất phức tạp,trong khi các dự án tư nhân trên địa bàn huyện lại được phân lô tách thửa. Cử tri này cũng đề nghị Chính phủ phải thanh tra lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Long Thành để làm rõ sai phạm.

Cử tri phản ánh nhà chức trách chậm xử lý khi giang hồ vây xe công an ảnh 2 Cử tri Đoàn Văn An

Từ Hà Nội vào huyện Long Thành dự tiếp xúc cử tri, bà Bùi Thị Hoa Liễu phản ánh căn nhà của gia đình tại ấp Bà Ký, xã Long Phước (Long Thành) bị một số đối tượng cắt khóa cổng, vào nhà phá hoại tài sản nhưng "đến nay cơ quan chức năng nhưng chưa giải quyết".  

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Võ Văn Thưởng cho rằng rất nhiều ý kiến của cử tri về các vấn đề cụ thể liên quan đến thẩm quyền trách nhiệm UBND huyện, cơ quan tư pháp.

"Có những vấn đề đã cũ nêu nhiều lần trong nhiều kỳ họp, tiếp xúc cử tri, UBND các huyện đã cố gắng giải quyết. Thế nhưng mỗi lần tiếp xúc, tôi thấy cái cũ làm chưa hết lại phát sinh ra nhiều cái mới"- ông Võ Văn Thưởng nói đồng thời yêu cầu các đồng chí thường vụ huyện, tiếp xúc trao đổi, đổi thoại với người dân nhiều hơn nữa, "cần phải làm nhiều hơn, hiệu quả hơn để giải quyết dứt điểm".

Với những ý kiến của cử tri về các dự án liên quan đến đất đai, ông Võ Văn Thưởng lưu ý phải quan tâm thấu đáo đến quyền lợi của người dân nhưng dựa trên cơ sở pháp luật để giải quyết thấu đáo. 
MỚI - NÓNG