Cụ già tử vong tại phòng châm cứu chui

TPO - Sau khi châm cứu tại một cơ sở khám chữa bệnh chui ở huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), một cụ bà bị khó thở, tím tái rồi tử vong.

Chiều 26/4, theo thông tin từ Trưởng phòng Y tế huyện Đức Trọng Đinh Thị Phúc, cụ bà Phạm Thị Yên (73 tuổi, trú tại xã Đà Loan, Đức Trọng) đã tử vong tại cơ sở châm cứu và bốc thuốc của ông Nguyễn Hữu Lộc (45 tuổi) vào sáng cùng ngày.

Ông Lộc (ngụ ở xã Tân Châu, huyện Di Linh, Lâm Đồng) thuê nhà trọ tại tổ 24, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng để khám chữa bệnh bằng hình thức châm cứu, bốc thuốc. Khoảng 2 tiếng sau khi châm cứu tại cơ sở này, bà Yên bị khó thở, cơ thể thâm tím rồi tắt thở.

Tại cơ quan điều tra, ông Lộc không xuất trình được giấy phép cũng như không lý giải được nguồn gốc số thuốc dùng để chữa bệnh tại phòng trọ.

Công an huyện Đức Trọng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân ca tử vong này.

MỚI - NÓNG