COVID-19 và thực trạng bóng đá Việt Nam

Các đội bóng Việt Nam dễ dàng lao đao mỗi khi các ông bầu gặp khó về tài chính
Các đội bóng Việt Nam dễ dàng lao đao mỗi khi các ông bầu gặp khó về tài chính
TP - Chuyện Thanh Hoá xin rút khỏi V-League 2020 vì khó khăn tài chính đã khiến làng bóng đá một phen phải xôn xao. Có khá nhiều ý kiến chỉ trích bầu Đệ khi cho rằng đây chỉ là cách ông Đệ gây sức ép để khiến tỉnh Thanh Hóa phải quan tâm hơn tới đội bóng, chứ không phải chuyện đòi hỗ trợ từ VFF và VPF.

1. VPF là công ty cổ phần với thành viên chính là các CLB bóng đá, trong đó có Thanh Hóa. Chủ tịch VPF Trần Anh Tú đã phải nói luôn, công ty chỉ có thể hỗ trợ thành viên khi làm ăn có lãi. VFF dù mới được FIFA thông báo hỗ trợ 1,5 triệu USD nhưng rõ ràng, “con” nhà giàu khác với “con” nhà nghèo.

Chỉ xét riêng góc độ tài chính, VFF thật khó so với FIFA, chưa kể những vấn đề khác liên quan đến cơ chế hoạt động. VFF có trên dưới 70 tổ chức thành viên, chỉ riêng các đội V-League và hạng Nhất đã 26 đội, như vậy, số tiền chia về cho các đội bóng (nếu có thể) cũng không thấm bao nhiêu.

Chưa kể, khoản tiền này FIFA rót cho mục đích gì cũng chưa rõ và chắc chắn VFF không thể giải ngân khoản này cho các CLB chuyên nghiệp nếu trái mục đích của FIFA.

Trên thực tế, Thanh Hóa của bầu Đệ không phải trường hợp duy nhất “giận lẫy” để được quan tâm hơn. CLB bóng đá TP Hồ Chí Minh cách đây chưa lâu cũng làm công văn đòi trả đội bóng chỉ vì chưa đạt được những yêu cầu về tài chính với địa phương. Bóng đá không trực tiếp tạo ra tiền từ các nguồn như vé, áo đấu, tài trợ, quảng cáo… nhưng các ông bầu vẫn chấp nhận rót tiền.

Ở khía cạnh nào đó, có thể cho rằng, bóng đá Việt Nam vẫn được nuôi bằng nguồn ngân sách, và khoản tiền các ông bầu đổ vào bóng đá chỉ là phần nhỏ những gì họ được hưởng từ các khoản khác. Dịch COVID-19 một lần nữa nhắc chúng ta nhìn lại thực trạng lâu nay của bóng đá.

2. Quy chế bóng đá chuyên nghiệp có quy định cụ thể việc các CLB (hoạt động theo mô hình doanh nghiệp) phải đảm bảo được tài chính và VFF cũng có mức sàn tối thiểu ngân quỹ mỗi năm đối với các đội V-League và hạng Nhất. Ở tầm cao hơn, AFC cũng đưa ra những quy định chuẩn hoá các CLB bóng đá, được đánh giá lại hằng năm.

Thanh Hóa mùa này là 1 trong 4 đội được đặc cách dự V-League dù không đạt chuẩn AFC. Ba đội còn lại là SLNA, Nam Định và Hải Phòng. Một đội mới thăng hạng đôi năm, 2 đội còn lại đều có người trong VPF.

Ông Nguyễn Hồng Thanh là Ủy viên HĐQT, ông Trần Mạnh Hùng từng là Phó chủ tịch thường trực VPF. SLNA năm nào cũng loay hoay chờ tiền của nhà tài trợ và từ ngân sách tỉnh.

Hải Phòng vài năm trở lại đây, sân bóng xuống cấp, thành tích đội trầy trật đến độ sân Lạch Tray có lúc “mất lửa”. Đội bóng của ông Phó chủ tịch VPF mới đây còn gây tai tiếng với vụ cùng lúc được viện trợ 3 cầu thủ trụ cột của Than Quảng Ninh cho cuộc đua trụ hạng.

3. Năm 2012, VPF được thành lập dưới sự thúc đẩy của bầu Kiên và các ông bầu lớn lúc bấy giờ như bầu Thắng, bầu Đức. Cũng chính những ông bầu này sau đó chiếm giữ các ghế trong HĐQT, trực tiếp điều hành giải đấu.

Nhưng nếu so với các mục tiêu bầu Kiên đưa ra lúc bấy giờ, từ doanh thu bản quyền truyền hình tới chất lượng giải đấu…, thực tế sau gần 10 năm trời có lẽ không được như tuyên bố.

Nhiệm vụ chủ yếu của VPF hiện tại vẫn là tổ chức giải, công việc trước đây từng do BTC giải của VFF đảm nhiệm. Bản quyền truyền hình chưa có nhiều thay đổi, trong khi các CLB tiếp tục phải sống dựa vào tài chính từ các ông bầu.

Nếu không gặp sự cố, nguồn thu từ quảng cáo của ngôi sao như Quang Hải thậm chí có thể lớn hơn nguồn tài trợ cho CLB Hà Nội năm nay. Sân Hàng Đẫy đã hút được nhiều khán giả hơn, nhưng Hà Nội vẫn phải dựa vào tiền của bầu Hiển.

HAGL dù có lượng CĐV đông đảo, sớm đầu tư cho hình ảnh, truyền thông nhưng khi tập đoàn mẹ gặp khó khăn, đội bóng lập tức lao đao.
Bóng đá Việt Nam cần tỉnh táo để có những bước đi thực sự chắc chắn, thay vì mải mơ mộng với những thành tích nhất thời.

Văn Hậu lên trang chủ FIFA
Trang chủ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ngày 7/8 có bài viết ca ngợi hậu vệ Đoàn Văn Hậu với tựa đề: “Ngôi sao Đoàn Văn Hậu đặt mục tiêu cùng tuyển Việt Nam gây sốc thế giới”. Trong bài viết, FIFA giới thiệu các chiến tích của hậu vệ tuyển Việt Nam và nhận định anh là một trong những ngôi sao triển vọng nhất châu Á. Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022. Văn Hậu cho biết, tất cả các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức để giúp đội thành công và tin rằng tuyển Việt Nam có thể tạo ra những bất ngờ lớn hơn nữa. H.M

MỚI - NÓNG