Covid-19 diễn biến phức tạp, ĐBQH chuyên trách họp trực tuyến

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác phòng, chống dịch bệnh.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác phòng, chống dịch bệnh.
TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định tổ chức Hội nghị bằng hình thức họp trực tuyến qua phần mềm họp trực tuyến cài đặt trên máy tính bảng (IPAD) đã trang bị cho đại biểu Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có văn bản lùi thời điểm tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách. Trước đó, Tổng Thư ký Quốc hội đã thông báo về việc tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách từ ngày 30/3 đến 1/4/2020 để thảo luận 6 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Trên cơ sở đề nghị của Thường trực Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nên còn 5 dự án luật trình hội nghị.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định tổ chức Hội nghị bằng hình thức họp trực tuyến qua phần mềm họp trực tuyến cài đặt trên máy tính bảng (IPAD) đã trang bị cho đại biểu Quốc hội. Đồng thời, lùi khai mạc hội nghị 1 tuần, theo đó sẽ bắt đầu từ ngày 6 – 8/4 để có thêm thời gian hoàn thiện các điều kiện bảo đảm về kỹ thuật.

Trước đó, cũng do tác động bởi dịch Covid-19, phiên họp thứ 43 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phải tạm hoãn đến đầu tuần sau mới khai mạc (kéo dài từ ngày 23 – 25/3). Theo dự kiến chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô cấp cấp do chủng mới virus Corona sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cũng do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên số lượng và thành phần dự tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội được hạn chế, chỉ bao gồm: thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cơ quan trình (tối đa 5 người); Thường trực Ủy ban chủ trì thẩm tra và 1 đại diện Thường trực Ủy ban Pháp luật. Các thành viên khác của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban và Lãnh đạo các Ban theo dõi phiên họp tại phòng làm việc của mình qua hệ thống truyền hình nội bộ cơ quan – MyTV…

MỚI - NÓNG