Coronavirus lan sang Campuchia, SriLanka, Đức, nhiều nước hạn chế tới Trung Quốc

Nhân viên y tế tại một trạm y tế nói chuyện với một phụ nữ nghi nhiễm coronavirus ở Vũ Hán ngày 27/1. Ảnh: AP.
Nhân viên y tế tại một trạm y tế nói chuyện với một phụ nữ nghi nhiễm coronavirus ở Vũ Hán ngày 27/1. Ảnh: AP.
TPO - Sáng nay 28/1, Trung Quốc thông báo đã ghi nhận 4.515 trường hợp nhiễm coronavirus mới, trong đó có 106 ca tử vong; Campuchia, Sri Lanka, Đức xác nhận các ca nhiễm đầu tiên ở nước họ; một số quốc gia khuyến cáo công dân không đến Trung Quốc, đặc biệt là tới thành phố Vũ Hán.

Tính đến hết ngày 27/1, Trung Quốc phát hiện 4.515 người nhiễm coronavirus mới ở 30 tỉnh thành khắp cả nước, trừ Tây Tạng, trong đó 976 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, Tân Hoa Xã sáng 28/1 dẫn thông báo của Ủy ban Y tế quốc gia của nước này.

Tính đến đêm qua, Trung Quốc có 6.973 ca nghi nhiễm và tổng số 60 bệnh nhân viêm phổi do coronavirus đã hồi phục và được xuất viện.

Đóng cửa trường học, địa điểm công cộng

Trung Quốc đã kéo dài kỳ nghỉ Tết và hoãn học kỳ mới của các trường học, hạn chế đi lại ở nhiều khu vực để kiềm chế dịch coronavirus mới.

Tất cả trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông và trường mẫu giáo, nhà trẻ khắp Trung Quốc hoãn bắt đầu học kỳ xuân cho đến khi có thông báo mới, theo Văn phòng Hội đồng Nhà nước. Kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày (dự kiến kết thúc hôm 30/1) được kéo dài tới ngày 2/2.

Ngoài việc tạm thời đóng cửa những địa điểm công cộng như bảo tàng, rạp chiếu phim, khu du lịch và hủy các vụ tập trung đông người, Trung Quốc đóng cửa hệ thống giao thông công cộng, hạn chế xe gắn động cơ ra đường ở một số khu vực.

Ngày 27/1, thành phố Thiên Tân, thành phố Trùng Khánh, tỉnh Chiết Giang, tỉnh An Huy bắt đầu ngừng các tuyến xe buýt liên tỉnh. Trước đó, thành phố Thượng Hải và Thanh Hải làm tương tự.

Coronavirus lan sang Campuchia, SriLanka, Đức, nhiều nước hạn chế tới Trung Quốc ảnh 1 Bến xe buýt ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông ngày 27/2 đã ngừng hoạt động. Ảnh: Xinhua.

Thủ đô Bắc Kinh đã tổ chức kiểm tra thân nhiệt ở 55 nhà ga tàu điện ngầm, tàu hỏa và Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh. Hành khách có thân nhiệt bất thường sẽ được đưa tới bệnh viện.

Các ga tàu điện ngầm, tàu hỏa và xe buýt được tăng cường lau chùi, khử trùng. Mỗi toa xe được khử trùng hằng ngày.

Cổng vào, cổng ra, thang máy, máy bán vé, bán hàng tự động, nhà vệ sinh và các khu vực công cộng khác của nhà ga được khử trùng 3 lần mỗi ngày. Một số khu mua sắm ở Bắc Kinh đã giảm thời gian mở cửa.

Thiên Tân yêu cầu tất cả tài xế taxi và hành khách đeo khẩu trang; tài xế khử trùng xe sau mỗi lần chở khách.

Văn phòng Lan Châu của Đường sắt Trung Quốc hôm 27/1 đình chỉ 305 đôi tàu tới các thành phố Quảng Châu, Trịnh Châu, Tây An… đến ngày 8/2.

Coronavirus lan sang Campuchia, SriLanka, Đức, nhiều nước hạn chế tới Trung Quốc ảnh 2 Khử trùng xe buýt ở Bắc Kinh ngày 27/1. Ảnh: Xinhua.

Ở tình Sơn Đông, 48 bệnh viện mở dịch vụ online để khám, xử lý sốt. Trong khi đó, 410 bác sĩ, y tá thuộc 3 đội y tế được thành lập ở tỉnh Phúc Kiến, Vân Nam, và Giang Tây để tới thành phố Vũ Hán.

Ở nhiều tỉnh thành, công nhân làm việc xuyên Tết để sản xuất nhiều khẩu trang, đồ bảo hộ để chuyển tới Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc. “Chúng tôi đã sản xuất và vận chuyển 2,4 triệu khẩu trang và hơn 100.000 quần áo bảo hộ tới Vũ Hán”, Che Jinjun, công nhân một công ty thiết bị y tế ở tỉnh Sơn Đông, nói.

Coronavirus lan sang Campuchia, SriLanka, Đức, nhiều nước hạn chế tới Trung Quốc ảnh 3 Một bà mẹ kiểm tra xem con trai có bị sốt không (ảnh chụp ngày 27/1 tại Vũ Hán). Ảnh: Getty Images.

Campuchia, Sri Lanka, Đức ghi nhận ca coronavirus đầu tiên

Ngày 27/1, Campuchia và Sri Lanka báo cáo ca nhiễm coronavirus mới đầu tiên ở nước họ, hãng tin Nhật Bản Kyodo đưa tin.

Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng nói tại một cuộc họp báo rằng, ca nhiễm coronavirus đầu tiên ở nước này là một người đàn ông Trung Quốc 60 tuổi đến từ Vũ Hán hôm thứ Năm tuần trước. Ba thành viên gia đình đi cùng ông này có kết quả âm tính với coronavirus mới.

Giới chức y tế Sri Lanka nói rằng, một phụ nữ Trung Quốc ở độ tuổi 40, quê tỉnh Hồ Bắc nhập cảnh nước này hôm 19/1 để du lịch, nhập viện hôm thứ Bảy vừa qua và được khẳng định là nhiễm coronavirus mới.

Cùng ngày, Sở Y tế bang Bavaria (Bayern) của Đức thông báo nước này có ca nhiễm coronavirus đầu tiên, báo Đức DW đưa tin ngày 28/1. Đó là một người đàn ông ở thành phố Starnberg, cách thành phố Munich khoảng 30 km.

Bệnh nhân hiện trong tình trạng sức khỏe tốt và khả năng người ở Bavaria bị lây nhiễm coronavirus là thấp, cơ quan y tế bang thông báo.

Coronavirus lan sang Campuchia, SriLanka, Đức, nhiều nước hạn chế tới Trung Quốc ảnh 4 Nhân viên y tế hướng dẫn người dân tộc Miêu ở Trung Quốc dùng khẩu trang đúng cách. Ảnh: Xinhua.

Hãng Facebook thông báo không gửi nhân viên tới Trung Quốc nếu công việc không quá quan trọng và yêu cầu nhân viên ở Trung Quốc làm việc tại nhà, CNN đưa tin ngày 28/1.

Facebook cũng yêu cầu nhân viên, những người gần đây từ Trung Quốc về Mỹ, làm việc tại nhà.

Trong khi đó hãng hàng không Delta của Mỹ gia hạn miễn phí đổi chuyến bay cho tới hết ngày 29/2. Nhiều công dân Mỹ ở Trung Quốc đang được chính phủ Mỹ sơ tán hoặc tự động rời khỏi Vũ Hán hoặc các địa phương khác của nước này.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh cho những người làm việc ở Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán về Mỹ. Chuyến bay thuê bao chở họ sẽ rời Trung Quốc vào ngày mai.

Sáng 28/1, chính quyền Hong Kong thông báo đóng cửa vô thời hạn các cơ sở văn hóa, thể thao, giải trí công cộng như trung tâm thể thao, bể bơi, bãi biển, bảo tàng, khu biểu diễn, thư viện…

Trước đó, Hong Kong thông báo tất cả các trường tiểu học và trung học đóng cửa đến ngày 17/2.

Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ vừa nâng cảnh báo đi lại tới Trung Quốc lên mức ba – mức cao nhất. Mức cao nhất là “Cảnh báo”, nghĩa là không nên đến Trung Quốc nếu không thật sự cần thiết, CNN đưa tin ngày 28/1. Trước đó, mức cao nhất chỉ được áp dụng với riêng tỉnh Hồ Bắc, còn các địa phương khác của Trung Quốc ở mức hai và trước đó nữa là mức một.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tăng mức cảnh báo du lịch tới Hồ Bắc lên mức 4, nghĩa là “Không tới đó”, còn mức cảnh báo tới các địa phương khác của Trung Quốc là mức 3 “Xem xét lại việc đi tới đó”.

Trong khi đó, chính phủ Canada ra khuyến cáo đi lại, thúc giục công dân mình tránh mọi hoạt động đi lại tới tỉnh Hồ Bắc, đặc biệt là 3 thành phố Vũ Hán, Hoàng Cương và Ngạc Châu.

Cơ quan y tế Anh yêu cầu tất cả công dân Anh gần đây từ Vũ Hán về nước phải tự cách ly, ở trong nhà và xin tư vấn y tế. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock ngày 27/1 nói rằng, giới chức y tế đang tìm cách liên lạc với 1.460 người gần đây tới Anh từ tỉnh Hồ Bắc.

Coronavirus lan sang Campuchia, SriLanka, Đức, nhiều nước hạn chế tới Trung Quốc ảnh 5  
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.