Công Vinh được gì từ các hợp đồng bạc tỉ ở CLB TPHCM?

Công Vinh có mối quan hệ tốt với HLV Hữu Thắng. Sắp có thêm một người xứ Nghệ nữa tới CLB Tp Hồ Chí Minh?
Công Vinh có mối quan hệ tốt với HLV Hữu Thắng. Sắp có thêm một người xứ Nghệ nữa tới CLB Tp Hồ Chí Minh?
TPO - Từ khi lên nắm quyền tại CLB Tp Hồ Chí Minh, cựu tiền đạo gốc Nghệ đã được tạo điều kiện về tài chính để đầu tư, mua sắm, tăng cường lực lượng.

Thành tích của CLB TPHCM dù vậy ở mùa giải vừa qua không được như ý muốn. Sau 21 lượt trận, đội bóng của quyền Chủ tịch Công Vinh mới chỉ được 24 điểm, xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Đây rõ ràng không phải kết quả như mong muốn của các ông chủ bỏ tiền thuê Lê Công Vinh về làm việc.

Công Vinh được gì từ các hợp đồng bạc tỉ ở CLB TPHCM? ảnh 1 Công Vinh có mối quan hệ tốt với HLV Hữu Thắng. Sắp có thêm một người xứ Nghệ nữa tới CLB TPHCM?

Mặc dù vậy, cũng có thể nói chất lượng đội bóng của Công Vinh có sự cải thiện. Nhờ tích cực mua sắm, chỉ hàng tỉ đồng vào thị trường chuyển nhượng, CLB TPHCM đã tăng cường được đáng kể lực lượng. Họ có những cái tên như Đặng Văn Robert, Quang Vinh, Âu Văn Hoàn, Đình Luật hay Nguyễn Quốc Thiện Esele…Nhiều trong số này là các cầu thủ có gốc Nghệ An. Từ đây, một vài ý kiến đã đặt vấn đề Công Vinh đang “Nghệ hoá” nhân sự CLB TPHCM. 

Do thành tích chưa như ý, Lê Công Vinh vừa qua đã khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư cho CLB ở mùa giải 2018. Giới bóng đá vừa qua đã có những đồn đoán về khả năng đội bóng của Công Vinh tiếp tục chi tiêu mạnh tay để mua sắm cầu thủ. Thậm chí, một vài thông tin còn đề cập khả năng Công Vinh sẽ đưa về sân Thống Nhất cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng.

Ông Thắng từng là thầy của Công Vinh ở đội tuyển Việt Nam, đồng thời cũng là “đàn anh” tại CLB SLNA trước đây. Quan hệ giữa cả hai được cho là rất tốt. Nếu về CLB TPHCM, HLV Hữu Thắng tới đây sẽ trở thành “cấp dưới” của Công Vinh, phục vụ cho các mục tiêu của cựu tiền đạo tuyển Việt Nam ở đội bóng phương nam. Mới đây, CLB TPHCM cũng được loan tin có khả năng tuyển mộ tiền vệ Trần Phi Sơn của SLNA, với bản hợp đồng trị giá nhiều tỉ đồng.

Dù có lối chơi tương đối rườm rà, Phi Sơn vẫn được đánh giá khá cao trong số các gương mặt trẻ hiện nay của bóng đá Việt Nam. Điều quan trọng hơn nếu HLV Hữu Thắng và Phi Sơn về sân vận động Thống Nhất, Công Vinh có thể quy tụ được lực lượng cầu thủ đồng hương ở đội, tạo nên một tập thể có độ gắn kết cao.

Nhân nói chuyện mua sắm cầu thủ ở V-League, không thể nói tới các bản hợp đồng “khủng” trị giá có thể lên tới trên dưới cả chục tỉ đồng.

Giới bóng đá từ lâu biết rằng, mỗi bản hợp đồng như trên, cầu thủ đôi khi chỉ được nhận một phần nhỏ. Một phần lớn khác có thể rơi vào tay những người có liên quan, từ người làm trung gian hay còn được gọi là “cò”, tới Chủ tịch, Giám đốc điều hành CLB và dĩ nhiên, không thể thiếu HLV trưởng. Dân trong nghề thường gọi là “phế”. Tiền “phế” bị cắt nhiều hay ít phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có thể gồm cả “bản lĩnh” của cầu thủ.

CLB Ninh Bình của ông bầu Hoàng Mạnh Trường khi còn chơi V-League từng nổi tiếng là “trạm trung chuyển” cầu thủ, với hàng loạt các hợp đồng “bom tấn” được thực hiện. Dưới sự đạo diễn của Giám đốc điều hành và cũng là “tay cò” nổi tiếng của bóng đá Việt Nam Trần Tiến Đại, Ninh Bình từng là điểm đến của rất nhiều ngôi sao, ngoại binh tại V-League như trung vệ Như Thành, tiền đạo Việt Thắng, thủ môn Đinh Hoàng La…Mỗi bản hợp đồng đều đem về cho “cò” Đại rất nhiều bổ ích. Cho đến sau này khi ông Đại rời Ninh Bình, bầu Trường mới lên tiếng chỉ trích những người như tay “cò” này là phá bóng đá Việt Nam.

Khi còn thi đấu, Công Vinh là một trong số những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất, nhì ở V-League. Mỗi lần ký đổi chủ, cựu tiền đạo gốc Nghệ lại “bỏ túi” hàng tỉ đồng. Đơn cử như khi chia tay SLNA về đầu quân cho CLB Hà Nội (T&T Hà Nội trước đây) của ông bầu Đỗ Quang Hiển, Công Vinh được tin nhận không dưới 7 tỷ đồng. Vụ “lật kèo” ông Hiển sau đó để về với bầu Kiên, số tiền Công Vinh được nhận như đồn đoán, cũng lên tới tròm trèm 14 tỉ đồng. Và dù sau đó CLB bóng đá Hà Nội bị giải thể, không phải thi đấu đủ năm cho đội bóng của bầu Kiên, nhưng Công Vinh cũng không phải thua thiệt gì. Với vị thế một “ngôi sao”, lại nổi tiếng khéo léo, Công Vinh thường hơn nhiều đồng đội ở điểm này.

Nhắc lại chuyện này để thấy, với người có nhiều kinh nghiệm như Công Vinh thì việc dùng tiền mua sắm cầu thủ ở CLB TP.HCM, ắt phải rất chặt chẽ và khôn ngoan. Chi hàng tỉ bạc vào thị trường chuyển nhượng, chắc chắn cái cựu tiền đạo gốc Nghệ thu về sẽ là một đội hình nhiều cầu thủ giỏi, khả dĩ đem lại thành tích tốt hơn ở mùa giải sau.

MỚI - NÓNG