Công Vinh có nguy cơ bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam

Công Vinh chưa thể hiện được nhiều ở các trận giao hữu vừa qua.
Công Vinh chưa thể hiện được nhiều ở các trận giao hữu vừa qua.
Trong số các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), Công Vinh đang thể hiện phong độ kém nhất sau những trận giao hữu vừa qua.

Nếu như cầu thủ này không cải thiện được khả năng ghi bàn cũng như lối chơi của mình, nguy cơ bị loại tại AFF Cup năm nay hoàn toàn có thể xảy ra.

Công Vinh là một trong những cầu thủ còn sót lại từ chức vô địch AFF Cup 2008. Đó là kỳ AFF đáng nhớ nhất với tiền đạo xứ Nghệ, khi anh có cú đánh đầu quyết định ở phút 90+3, mang về chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử cho ĐTVN.

Sau 6 năm, Công Vinh trải qua nhiều thăng trầm nhưng tiền đạo nãy vẫn tiếp tục là niềm hy vọng của ĐTVN ở một kỳ AFF Cup. Tuy nhiên, không như những kỳ AFF Cup trước, sự khởi động của Công Vinh lần này rất mờ nhạt. Tiền đạo vừa ký hợp đồng đắt kỷ lục với B.Bình Dương gần như “mất bóng” trong các trận giao hữu vừa qua của ĐTVN. Không chỉ chơi mờ nhạt, Công Vinh còn bỏ lỡ những cơ hội mười mươi một cách khó hiểu.

Sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản hồi tháng 10, HLV Miura đã loại 2 công thần Quốc Anh và Vũ Phong vì không đạt yêu cầu về chuyên môn. Quyết định loại 2 cựu binh trên của HLV người Nhật Bản cho thấy bất cứ cầu thủ nào cũng có thể bị từ chối cơ hội tham dự AFF Cup, nếu không khẳng định được mình.

Sau chuyến tập huấn tại phía Nam, HLV Miura tiếp tục loại thêm 5 cầu thủ nữa và hầu hết trong số này đều không thể hiện phong độ tốt. Như vậy, nếu cứ theo tiêu chí cầu thủ không đạt phong độ sẽ bị loại, thì Công Vinh xứng đáng có 1 vé trở về CLB.

Trong những trận giao hữa vừa qua, tiền đạo xứ Nghệ chưa thể có bàn thắng cho riêng mình và liên tục đánh mất vai trò trên sân. HLV Miura dù không nói ra nhưng chắc chắn đã khá thất vọng với cầu thủ mà mình đặt nhiều kỳ vọng nhất.

Tuy nhiên, ông thầy người Nhật Bản cho biết mình sẽ chưa đưa ra quyết định loại ai lúc này, mà chỉ khẳng định sẽ có 3 người phải chia tay ĐTVN. Đó sẽ là 1 vị trí thủ môn và 2 vị trí ở hàng hậu vệ, tiền vệ hoặc tiền đạo.

“Đây chưa phải là thời điểm tôi đưa ra quyết định loại ai. Sau trận giao hữu với Malaysia sắp tới, quyết định loại 3 cầu thủ mới được tôi đưa ra. Tôi mong muốn tất cả hãy cố gắng, nỗ lực hết sức, cơ hội đang chia đều cho tất cả”, HLV Miura nhấn mạnh.

Công Vinh có nguy cơ bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam ảnh 1 Nguy cơ bị loại của Công Vinh là rất cao.

Quyết định loại ai lúc này sẽ rất khó khăn với HLV Miura, Công Vinh lại càng là trường hợp phải cân nhắc kỹ. Dù không có phong độ tốt, nhưng cầu thủ này lại có kinh nghiệm, là công thần, từng thi đấu nước ngoài. Hơn nữa, trong lối chơi của ĐTVN, Công Vinh vừa có thể đá trung phong, vừa có thể đá hộ công.

Nhưng trong tay HLV Miura đang có tới 4 tiền đạo, ngoài Công Vinh còn Anh Đức, Hải Anh và Hồng Quân. Trong số này, Anh Đức sở hữu tốc độ, chơi bóng bổng tốt, còn Hải Anh và Hồng Quân đã cho thấy sự tiến bộ rất nhanh. Trong một buổi tập gần đây, chính HLV Miura đã dành những lời khen ngợi với Hồng Quân, sau bài tập dứt điểm được đánh giá tốt hơn nhiều so với đàn anh Công Vinh.

Trước nguy cơ bị loại, Công Vinh cho biết anh vẫn tin tưởng vào khả năng của mình. Tiền đạo xứ Nghệ cho rằng khoảng thời gian còn lại đủ để anh chứng minh năng lực và sẽ được HLV Miura giữ lại ĐTVN.

Cơ hội để Công Vinh giành suất tham dự AFF Cup sẽ phụ thuộc rất nhiều vào màn trình diễn trong trận gặp Malaysia ngày 16/11 tới đây. Nếu ghi bàn thắng hay chí ít là một lối chơi hiệu quả, Công Vinh sẽ được đảm bảo vị trí chính thức. Nhưng nếu tiếp tục chơi mờ nhạt như những trận đấu vừa qua, chẳng ai dám chắc tiền đạo này sẽ được ở lại ĐTVN.

Theo Hiểu Minh

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG