Công ty giải trí chi gần 1.900 tỷ đồng để Lisa (BlackPink) rời YG

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Hàn cho biết YG Entertainment không suôn sẻ trong việc gia hạn hợp đồng với BlackPink. Hiện tại, rất nhiều công ty từ các quốc gia, nhất là Trung Quốc sẵn sàng bỏ ra số tiền khổng lồ để mời các cô gái ký hợp đồng.

Vào tháng 8 năm nay, BlackPink sẽ kết thúc hợp đồng độc quyền với YG Entertainment. Việc bốn cô gái có tiếp tục đặt bút ký với công ty chủ quản đã tạo nên sự nổi tiếng của nhóm hay không là điều công chúng quan tâm.

Theo Naver, NH Investment & Securities - một trong những công ty chứng khoán lớn nhất tại Hàn Quốc – nhìn nhận BlackPink sẽ tái ký. Trong khi đó, Munhwa Ilbo đánh giá việc BlackPink tiếp tục hoạt động dưới trướng YG khá khó khăn, quá trình đàm phán hợp đồng không suôn sẻ do giá trị thương mại của 4 cô gái đã tăng lên đáng kể.

Công ty giải trí chi gần 1.900 tỷ đồng để Lisa (BlackPink) rời YG ảnh 1

BlackPink hết hạn hợp đồng với YG vào tháng 8/2023. Ảnh: Getty.

Suốt 7 năm kể từ khi ra mắt, BlackPink đã vươn lên trở thành nhóm nhạc nổi tiếng thế giới, họ là đại sứ thương hiệu cho nhiều hãng thời trang cao cấp và là “con gà đẻ trứng vàng” cho YG Entertainment. Doanh thu của nhóm đã “cứu cánh” cho công ty mẹ khi những nhóm nhạc còn lại của YG không mang lại lợi nhuận khả quan.

Thông tin từ người trong cuộc cho biết hiện có nhiều công ty muốn đặt cọc số tiền khổng lồ để nhận được cái gật đầu của các cô gái. Chuyên gia trong ngành nhận định Lisa là thành viên có ảnh hưởng rất lớn ở quê hương Thái Lan và thị trường Đông Nam Á. Các công ty giải trí ở thị trường Trung Quốc sẵn sàng đưa ra mức đặt cọc 100 tỷ won (khoảng 1.900 tỷ đồng) để Lisa rời YG.

Trong BlackPink, Lisa là thành viên nổi tiếng nhất tại Trung Quốc. Cô từng được mời tham gia làm huấn luyện viên show sống còn và nhận nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở tại đất nước tỷ dân. Dù thế, nhiều fan không muốn cô hoạt động với tư cách là cựu thành viên BlackPink ở thị trường này. Họ cho rằng Trung Quốc không có nhiều “đất” cho thần tượng trình diễn và thể hiện tài năng trên sân khấu. Những người nổi tiếng tại đây muốn xây dựng tên tuổi lâu dài hầu hết đều “đá chéo” sang đóng phim.

Để giữ chân được “công thần” do chính mình tạo ra, nhiều chuyên gia dự đoán YG phải trả ít nhất 20 tỷ won (372 tỷ đồng) cho mỗi thành viên. Tuy nhiên, BlackPink không quyết định dựa trên tiền bạc bởi YG vẫn là công ty sở hữu thương hiệu BlackPink và 4 thành viên cần cái tên này nếu muốn duy trì hoạt động nhóm.

Thông báo mới đây của YG về việc ra mắt nhóm nhạc nữ mới Baby Monster được cho là phương án để giảm thiểu thiệt hại nếu thất bại trong việc hoàn tất thỏa thuận gia hạn với BlackPink. So với các công ty giải trí lớn khác, YG đang ngày một thất thế khi có nhiều nghệ sĩ rời đi. Nếu điều này xảy ra, YG được nhận định sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

BlackPink sẽ kết thúc chuyến lưu diễn thế giới vào tháng 6/2023. Còn hai tháng nữa trước khi hết hạn hợp đồng, người hâm mộ cho rằng YG Entertainment nên cảm thấy lo lắng nếu không giữ chân được “cỗ máy in tiền” của mình.

MỚI - NÓNG