Lã Thanh Huyền: 'Tôi không đếm được số tiền sắm Tết'

TPO - Những ngày Tết với Lã Thanh Huyền là khoảng thời gian tận hưởng sau một năm làm việc vất vả, chăm chỉ. Cô nói bản thân không vùi đầu vào bếp núc mà sống thảnh thơi, không quá cầu kỳ. Diễn viên chia sẻ gia đình cô ăn Tết vừa truyền thống nhưng cũng hiện đại.
Lã Thanh Huyền: 'Tôi không đếm được số tiền sắm Tết' ảnh 1

Lã Thanh Huyền dành trọn thời gian tận hưởng Tết bên gia đình. Ảnh: NVCC.

- Là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Tết cổ truyền đối với chị thế nào?

- Ngay từ nhỏ tôi đã yêu Tết cổ truyền và đặc biệt là không khí những ngày giáp Tết ở Hà Nội. Ai ai cũng bận rộn, hối hả cố gắng có cái Tết đủ đầy nhất. Mẹ tôi lớn lên từ phố cổ, bà vẫn giữ những nét riêng của người Hà Nội xưa.

Nhà bố mẹ tôi khi đó ngay ngoài mặt phố đông đúc người qua lại. Tôi nhớ mình hay đứng ngoài cửa ngắm phố phường, tận hưởng không khí xuân. Thời khắc giao thừa, cả gia đình quây quần nâng ly chén rượu đầu xuân và dành những lời chúc tốt đẹp trong ngày đầu năm mới.

- Dịp Tết khán giả thường thấy chị trang hoàng nhiều hoa tươi, cây cảnh tại biệt thự. Tết năm nay, chị có tốn nhiều tiền đầu tư không?

- Trong nhà tôi bình thường lúc nào cũng có hoa tươi, đặc biệt trong vườn, phòng khách, không gian bếp… các loại hoa đa dạng theo mùa. Tôi nghĩ phụ nữ ai mà không thích hoa, dịp Tết là thời điểm để tôi được thoải mái trang trí, bày biện theo sở thích.

Nói về chuyện tốn kém, tôi không đo được mình đã chi bao nhiêu. Năm qua bản thân đã làm việc chăm chỉ, vất vả, dịp Tết là thời điểm tôi cho phép bản thân thoải mái chi tiêu hơn, tô điểm cho căn nhà thêm rực rỡ. Ngôi nhà có nhiều cỏ cây, hoa lá sẽ thật tràn đầy sức sống, bản thân tôi như tiếp thêm sinh khí mới dịp đầu xuân.

Lã Thanh Huyền: 'Tôi không đếm được số tiền sắm Tết' ảnh 2Lã Thanh Huyền: 'Tôi không đếm được số tiền sắm Tết' ảnh 3

Căn biệt thự của Lã Thanh Huyền ngập không khí Tết từ cổng. Năm nào nữ diễn viên cũng chăm chút cho không gian sống ngập tràn hoa lá. Ảnh: NVCC.

- Gia đình chị đón Tết như thế nào, kiểu truyền thống hay hiện đại?

- Tôi lưu giữ nét cổ truyền trong ngày Tết. Ở gia đình tôi, tôi phải ăn đủ ba ngày Tết sau đó đi đâu mới đi. Năm nay, tôi ở nhà trọn vẹn ba ngày Tết, đi thăm bố mẹ hai bên và lễ chùa đầu năm, gặp gỡ bạn bè thân thiết, tận hưởng không khí xuân bên gia đình. Tết là dịp tôi nghỉ ngơi nhiều hơn là việc chúi đầu vào nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp.

- Chị mong nhận được câu chúc gì dịp Tết?

- Điều quan trọng số một tôi nghĩ là sức khỏe. Không có sức khỏe chúng ta chẳng làm được việc gì, đi chơi cũng không xong đừng nói tới việc gây dựng sự nghiệp, chăm sóc gia đình… Thứ hai là sự nghiệp, tôi luôn muốn được nhận được lời chúc này.

Còn về tiền tài, danh vọng, vật chất, mỗi người sẽ có nhu cầu khác nhau trong cuộc sống. Cuộc sống của tôi hiện tại đầy đủ, tôi chỉ mong mình có sức khỏe thật tốt để tận hưởng.

- Câu chuyện "phụ nữ quanh quẩn bếp núc ba ngày Tết" không mới nhưng chưa bao giờ cũ với người Việt, là phụ nữ hiện đại, quan điểm của chị như thế nào?

- Việc ai là người đứng bếp không còn quá quan trọng, miễn sao gia đình chúng ta luôn có những món ăn ngon để quây quần. Như gia đình tôi, bất kể khi nào tôi bận rộn, ông xã sẽ vào bếp và nấu ăn còn ngon hơn tôi.

Đàn ông hay phụ nữ ở ngoài xã hội gây dựng sự nghiệp và khi về nhà, họ hỗ trợ, san sẻ cho nhau, từ nấu nướng, làm việc nhà, chăm sóc con cái… Tất cả điều này giúp cho gia đình cân bằng, người phụ nữ được giải phóng, những ông chồng phần nào thấu hiểu hơn công việc gia đình mà vợ mình hàng ngày phải đảm đương.

Lã Thanh Huyền: 'Tôi không đếm được số tiền sắm Tết' ảnh 4Lã Thanh Huyền: 'Tôi không đếm được số tiền sắm Tết' ảnh 5

Diễn viên chia sẻ cô nghỉ ngơi dịp Tết và không chúi đầu vào nấu nướng. Ảnh: NVCC.

- Chị thích xuất hiện với vai trò là diễn viên hay hình ảnh nữ tổng Lã Thanh Huyền?

-mHiện tại công việc kinh doanh chiếm 70% thời gian của tôi so với hoạt động nghệ thuật. Thời thanh xuân, ngọn lửa nghề trong tôi cháy lớn, tôi có thể hy sinh nhiều điều, dành tâm huyết lăn lộn nơi phim trường. Tôi nhập vai bằng cách đắm mình vào kịch bản. Tôi bây giờ không còn quá trẻ và cũng không đủ lửa nghề để tiếp tục chạy theo đam mê.

- Tất bật với việc kinh doanh lại vẫn đam mê diễn xuất, chị làm sao để cân bằng được cả hai?

- Tôi kinh doanh không chỉ một mà còn nhiều lĩnh vực, từ siêu thị thực phẩm, trang sức, bất động sản… Tương lai, tôi xuất hiện với hình ảnh nữ doanh nhân nhiều hơn là diễn viên.

Với tôi, khi chọn con đường nghệ thuật, nó sẽ mãi gắn bó với mình. Nghệ thuật với tôi là đam mê và không bao giờ bỏ rơi nó.

Lã Thanh Huyền: 'Tôi không đếm được số tiền sắm Tết' ảnh 6Lã Thanh Huyền: 'Tôi không đếm được số tiền sắm Tết' ảnh 7

Lã Thanh Huyền sẵn sàng quay lại diễn xuất nếu có cơ hội. Cô mong tìm được vai diễn phù hợp với tuổi tác. Ảnh: NVCC.

- Nhìn lại năm qua, chị đóng vai chính trong “Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ” nhưng bộ phim không tạo được hiệu ứng như mong đợi. Sau dự án này, chị dự định khi nào mới trở lại màn ảnh?

- Tôi cũng đã gần 40 rồi, hy vọng thời gian tới tôi có những tác phẩm mới, vai diễn mới phù hợp với bản thân, lứa tuổi và tiếp tục đón nhận được sự yêu thương của khán giả.

Tin liên quan