Công ty đạo diễn Charlie Nguyễn kiện Đức Thịnh trả 5,9 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng phim Chánh Phương gửi đơn kiện và yêu cầu công ty TP Entertainment do Đức Thịnh làm giám đốc thanh toán số tiền hơn 5,9 tỷ đồng.

Ngày 23/11, ông Jimmy Phạm Nghiêm - người đồng sở hữu Hãng phim Chánh Phương cùng đạo diễn Charlie Nguyễn công khai văn bản thông báo vụ kiện Công ty TP Entertainment đã được TAND quận 1, TP.HCM thụ lý vào ngày 26/10.

Theo thông tin từ văn bản, công ty Chánh Phương khởi kiện với lý do “tranh chấp hợp đồng góp vốn” trong bộ phim Người cần quên phải nhớ ra mắt cuối năm 2020.

Công ty đạo diễn Charlie Nguyễn kiện Đức Thịnh trả 5,9 tỷ đồng ảnh 1
Thông báo về việc thụ lý vụ án được ông Jimmy Phạm Nghiêm công khai.

Công ty CP Hãng phim Chánh Phương yêu cầu Công ty TP Entertainment thanh toán hơn 5,9 tỷ đồng. Trong đó, tiền góp vốn còn lại là hơn 4,4 tỷ đồng, lãi vay phát sinh là hơn 585 triệu đồng, chi phí quảng cáo và quảng bá phim là hơn 840 triệu đồng.

Ngoài đơn kiện, Công ty CP Hãng phim Chánh Phương đã nộp các tài liệu, chứng cứ liên quan như hợp đồng góp vốn, hợp đồng vay, thông báo, sao kê…

Trao đổi với Tiền Phong, đạo diễn Charlie Nguyễn xác nhận thông tin về vụ kiện giữa Công ty CP Hãng phim Chánh Phương và Công ty TP Entertainment. Đạo diễn Charlie Nguyễn cho biết đang chờ luật sư làm việc.

Trước thông tin bị kiện, đạo diễn Đức Thịnh cho biết anh chưa muốn phát ngôn gì về vụ việc.

Công ty đạo diễn Charlie Nguyễn kiện Đức Thịnh trả 5,9 tỷ đồng ảnh 2
Charlie Nguyễn và Đức Thịnh hợp tác sản xuất Người cần quên phải nhớ.

Bộ phim Người cần quên phải nhớ ra rạp vào năm 2020, do Đức Thịnh đạo diễn và Charlie Nguyễn sản xuất. Nội dung phim kể về nữ phóng viên tên Loan (Hoàng Yến Chibi đóng) trong hành trình điều tra cái chết bất ngờ của cha mình. Cô gặp gỡ gã giang hồ tên Bình do Trần Ngọc Vàng thủ vai. Cả hai trải qua những tình huống dở khóc dở cười rồi nảy sinh tình cảm với nhau.

Bộ phim còn có sự góp mặt của các diễn viên gạo cội như Thái Hòa, NSƯT Đức Hải, Nguyễn Dương… Tuy nhiên, Người cần quên phải nhớ chỉ đạt doanh thu gần 1,9 tỷ đồng. Charlie Nguyễn tiết lộ bộ phim lỗ tới 23 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG