Công Phượng và cơ hội vàng tại K-League

Công Phượng đang dần khẳng định mình tại K-League
Công Phượng đang dần khẳng định mình tại K-League
TP - Với việc chân sút chủ lực Stefan Mugosa của Incheon United sẽ vắng bóng do chấn thương, Công Phượng đang đứng trước cơ hội vàng để khẳng định bản thân tại đội bóng Hàn Quốc.

Trong trận thua đậm Daegu FC 0-3 ngay trên sân nhà ở vòng 5 K-League 2019 hồi đầu tuần qua, chân sút chủ lực của Incheon United là Stefan Mugosa dính chấn thương rất nặng sau một pha va chạm ở phút 71 và phải rời sân bằng cáng. Theo kết quả kiểm tra mới nhất, tiền đạo người Montenegro được chẩn đoán tổn thương vùng cổ và phải nghỉ thi đấu vài tuần, chưa xác định ngày trở lại.

Đây là hung tin với Incheon United bởi Mugosa đang là “cỗ máy ghi bàn” số 1 của Incheon. Mùa trước, tiền đạo 27 tuổi ghi 16 bàn sau 30 trận. Còn mùa này, anh tiếp tục duy trì phong độ ổn định với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 5 trận. Vắng Mugosa, HLV Jorn Andersen buộc phải có sự thay đổi nhân sự hàng công, mà Công Phượng là một trong những sự lựa chọn khả thi nhất.
Tiền đạo sinh năm 1995 vừa đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp với lần đầu tiên được ra sân trong đội hình xuất phát của Incheon ở trận đấu trên. Dù đội nhà không giành được chiến thắng, cá nhân Công Phượng có một trận đấu thành công. HLV Jorn Andersen sử dụng tiền chân sút đến từ Việt Nam đủ 90 phút của trận đấu. Anh thi đấu xông xáo, không chỉ góp mặt gần như mọi điểm nóng trên hàng công, mà còn tích cực hỗ trợ phòng ngự cho đội nhà.

Màn trình diễn của Công Phượng nhận được nhiều lời ngợi khen từ người hâm mộ và giới truyền thông. Thậm chí, HLV Jorn Andersen còn đánh giá Công Phượng là “điểm sáng” hiếm hoi trong ngày buồn của Incheon. Điều này được thể hiện rõ theo thống kê sau trận đấu. Công Phượng là cầu thủ xếp thứ 2 trong số các cầu thủ Incheon về số lần kiến tạo cơ hội cho đồng đội với 5 lần, trong đó có 2 đường chuyền “như đặt” nhưng đồng đội của anh đều bỏ lỡ đáng tiếc. Ngoài ra, Công Phượng cũng có cho riêng mình một pha dứt điểm và số đường chuyền chính xác đạt tỉ lệ tới 82,3%.

Có một điều đặc biệt là Công Phượng luôn tạo ra sức hút rất lớn, dù anh thi đấu ở trong hay ngoài nước. Truyền thông Hàn Quốc chỉ ra có tới 50 kênh YouTube ở Việt Nam phát sóng trận đá chính đầu tiên của Công Phượng trong màu áo Incheon, với nhiều kênh có lượt theo dõi lên tới 70.000 người. Bên cạnh đó, luôn có khoảng 20.000 lượt truy cập vào trang web của ban tổ chức giải K-League trong thời điểm diễn ra trận đấu. Chưa kể, trận đấu cũng thu hút khoảng 400 người hâm mộ Việt Nam tới sân để cổ vũ trực tiếp cho Công Phượng. Đây là những con số kỷ lục, điều chưa từng xảy ra ở K-League.

Ở vòng 6 K-League diễn ra vào 14h hôm nay, 6/4, Incheon sẽ làm khách trên sân của Jeonbuk Motors. Cơ hội đá chính của Công Phượng đang hiện hữu trước mắt. Điều quan trọng nhất lúc này là tiền đạo sinh năm 1995 cần có được bàn thắng đầu tiên cho riêng mình, để khẳng định bản thân cũng như giải toả áp lực trước kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ nước nhà.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.