Công Phượng trở lại tuyển Việt Nam

Công Phượng (giữa) đã được lãnh đạo CLB Mito Hollyhock chấp thuận cho trở về lần đầu khoác áo ĐTQG dưới thời HLV Hữu Thắng. Ảnh: VSI
Công Phượng (giữa) đã được lãnh đạo CLB Mito Hollyhock chấp thuận cho trở về lần đầu khoác áo ĐTQG dưới thời HLV Hữu Thắng. Ảnh: VSI
TP - Tiền đạo CLB HA.GL có tên trong đợt tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF cup 2016 diễn ra vào cuối năm. Cùng với Công Phượng, một loạt cầu thủ khác của HA.GL cũng có tên.

Những lo lắng về khả năng bộ ba HAGL, gồm: Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường vắng mặt trong đợt tập trung ngày 23/5 tới của Việt Nam dấy lên thời gian vừa qua. Lý do, cả 3 cầu thủ “cưng” của bầu Đức thường xuyên phải dự bị ở các đội bóng nước ngoài. Cụ thể, Tuấn Anh và Xuân Trường chưa một lần được ra sân ở các trận đấu của FC Yakohama (J-League 2) và Incheon United (K-League). Khá hơn hai đồng đội trên một chút, Công Phượng ở lượt trận 11 J-League 2 đã được Mito Hollyhock cho thi đấu 7  phút cuối. Đến lượt trận 12 diễn ra mới đây, tiền đạo gốc Nghệ lại tiếp tục ngồi dự bị và không được ra sân.

Bản thân HLV Nguyễn Hữu Thắng dù dành nhiều ưu ái cho các cầu thủ HA.GL cũng tỏ ra lo lắng trước khả năng suy giảm phong độ của cả 3. Theo ông Thắng, việc không được thi đấu sẽ gây ảnh hưởng xấu tới phong độ, thể lực và tâm lý các cầu thủ. Gần sát thời gian tập trung, lại xuất hiện tin tiền vệ Xuân Trường bị chấn thương.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của Tiền Phong, ở đợt tập trung lần tới cả 3 cầu thủ nói trên của HA.GL đều có tên. Nguy cơ Công Phượng và các đồng đội vắng mặt ở tuyển Việt Nam lại xuất phát từ vấn đề ngoài chuyên môn. Cụ thể, 3 cầu thủ “cưng” của bầu Đức trên thực tế hiện đang thuộc biên chế của các đội bóng nước ngoài. Ngày 23/5 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho trận giao hữu với Syria (31/5) và giải giao hữu Tứ hùng quốc tế tại Myanmar vào đầu tháng 6. Các trận đấu này không thuộc hệ thống FIFA. Theo quy định, Mito Hollyhock, FC Yakohama và Incheon United vì vậy không nhất thiết phải “nhả” quân. Chưa kể, đây đang là giai đoạn diễn ra giải vô địch của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hướng tới HCV SEA Games 2017

Phía HA.GL, Trưởng đoàn bóng đá Nguyễn Tấn Anh khi trao đổi với Tiền Phong cũng thừa nhận, việc Công Phượng và hai đồng đội có được cho phép trở về Việt Nam để tập trung cùng ĐTQG hay không hoàn toàn phụ thuộc vào CLB chủ quản. Mãi cho đến hôm qua, vấn đề này mới được “tháo ngòi”. Và người trực tiếp giúp HLV Hữu Thắng đưa Công Phượng về Việt Nam là Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn. Được biết, “tranh thủ” lễ ký hợp đồng của Suzuki cho đội tuyển Việt Nam diễn ra tại TPHCM, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã thuyết phục lãnh đạo CLB Mito Hollyhock có mặt tại lễ ký kết cho phép Công Phượng về Việt Nam. Do quan hệ mật thiết giữa đôi bên liên đoàn, Mito Hollyhock rốt cuộc đã chấp nhận đề nghị của phía Việt Nam.

Theo kế hoạch, sau khi Mito Hollyhock thi đấu xong lượt trận diễn ra ngày 28/5, Công Phượng sẽ trở về Việt Nam và tập trung cùng các đồng đội 1 ngày sau đó.

Sau khi cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2016 và bị chấn thương vai, Công Phượng đã vắng mặt trong đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng. Cùng với các đồng đội khác ở HA.GL như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn…Công Phượng được chờ đợi sẽ là trụ cột của đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2017. Dù xác định mục tiêu vào tới trận chung kết AFF cup 2016 đối với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng, VFF thực tế ngắm tới cơ hội tranh đoạt chiếc HCV SEA Games 2017. Hy vọng hiện dồn lên cả lứa cầu thủ nhiều tiềm năng của HA.GL cũng như nhiều tài năng trẻ của các đội bóng khác.

Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn hôm qua cho biết, VFF sẽ dốc lực đầu tư cho các ĐTQG để hướng tới các mục tiêu xa trong tương lai.

Đối với trường hợp của Tuấn Anh và Xuân Trường, LĐBĐVN (VFF) hiện đã gửi công văn đề nghị FC Yakohama và Incheon United tạo điều kiện. Đối với chấn thương của Xuân Trường, GĐĐH CLB HA.GL Huỳnh Mau cho hay, tiền vệ này cơ bản đã ổn định thể lực, đủ khả năng để tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.