Công Phượng tiếp tục ‘mất hút’ ở Sint-Truidense

Công Phượng không có cơ hội ở Sint-Truidense.
Công Phượng không có cơ hội ở Sint-Truidense.
TPO - Tiền đạo tuyển Việt Nam, Nguyễn Công Phượng có trận thứ 7 liên tiếp không được điền tên vào danh sách đăng ý thi đấu của CLB Bỉ, Sint-Truidense.

Hôm qua 26/10, Sint-Truidense đã tiết lộ danh sách 20 cầu thủ sẽ tham gia trận đấu với Gent ở vòng 12 giải vô địch quốc gia Bỉ. Giống như 7 trận đấu trước, Nguyễn Công Phượng không có tên. HLV Marc Brys cũng chưa đưa ra bất cứ lời giải thích nào và có vẻ như ông đang muốn đẩy tiền đạo của tuyển Việt Nam xuống hẳn đội trẻ.

Lần gần nhất Công Phượng được đăng ký thi đấu cho đội một Sint-Truidense đã cách đây 2 tháng, khi họ tiếp đón Zulte Waregem trên sân nhà. So với trận đấu tuần trước, HLV Marc Brys chỉ có một sự thay đổi nhỏ khi sử dụng tiền vệ Chris Durkin thay cho tiền đạo Elton Acolatse.

Hàng công Sint-Truidense ở trận đấu này bao gồm 4 tiền đạo Boli, Sousa, Colidio và Suzuki. “Messi Hàn Quốc” Lee Seung-woo cũng “mất hút” không rõ lý do như Công Phượng.

Trước đó, truyền thông Bỉ đã chỉ trích chính sách chuyển nhượng của Sint-Truidense khi chiêu mộ quá nhiều cầu thủ không đủ chất lượng, trong đó bao gồm cả Công Phượng.

Chứng kiến cảnh Công Phượng bị “đày đọa” ở Sint-Truidense, rất nhiều người hâm mộ Việt Nam đã kêu gọi tiền đạo này trở lại V-League thi đấu hoặc chuyển đến Thai League thử sức. Một số người cũng cảm thấy tiếc nuối khi Công Phượng từ chối CLB hạng hai Pháp, Paris United để gia nhập Sint-Truidense.

Công Phượng tiếp tục ‘mất hút’ ở Sint-Truidense ảnh 1 Danh sách đăng ký của Sint-Truidense ở trận gặp Gent.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.