Công Phượng nổ súng, TP.HCM thắng đậm Viettel

TP.HCM chấm dứt chuỗi trận không thắng. Ảnh: Thanh Niên
TP.HCM chấm dứt chuỗi trận không thắng. Ảnh: Thanh Niên
TPO - Công Phượng lập công và kiến tạo một bàn trong chiến thắng đậm 3-0 của TP HCM trước Viettel trên sân nhà Thống Nhất, ở vòng 5 V-League 2020 tối nay.

TP.HCM đã có khởi đầu rất tốt ở V-League 2020 với 2 trận thắng liên tiếp. Tuy nhiên sau khi nghỉ dịch COVID-19, phong độ đội bóng của HLV Chung Hae Seong có dấu hiệu tụt dốc. Đội bóng áo đỏ chưa thắng được trận nào và cũng là đội hiếm hoi ở V-League không ghi bàn nào suốt 3 trận đã qua.

Ở trận đấu gần nhất, TP.HCM dù có sự phục vụ của Công Phượng trở lại sau lễ đính hôn với bạn gái Tô Ngọc Viên Minh, nhưng vẫn nhận thất bại 0-1 trước Sài Gòn FC. 

Ở cuộc tiếp đón Viettel tối nay, người hâm mộ rất kỳ vọng Công Phượng mở tài khoản ở đấu trường V-League để giúp CLB TP.HCM thoát khỏi chặng đường sa sút. Không phụ lòng khán giả, tiền đạo này đã có màn trình diễn chói sáng, khi ghi một bàn thắng và kiến tạo thành bàn giúp đội nhà giành chiến thắng giòn giã 3-0 trước Viettel.

Bàn thắng được Công Phượng thực hiện ở phút 61. Từ tình huống phá bóng không thành công của hậu vệ Viettel, Công Phượng có được bóng và xâm nhập vòng cấm, trước khi dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái, nâng tỉ số lên 2-0 cho TP.HCM.

Ngoài việc trực tiếp ghi bàn, Công Phượng còn kiến tạo cho Huy Toàn lập công ấn định tỷ số 3-0 cho TP.HCM. Phút 69, nhận đường chọc khe từ Công Phượng, tiền vệ người Lâm Đồng thoát xuống phá bẫy việt vị, vượt qua cả thủ môn Nguyên Mạnh rồi sút vào lưới trống.

Trước đó, TP.HCM cũng là đội chơi tốt hơn và có bàn mở tỷ số nhờ công của tiền vệ người Hàn Quốc Seo Yong Duk ở phút 26. Từ quả tạt của Công Thành, Seo Yong Duk bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của ngoại binh này ở V-League.

Về phía Viettel, kết quả này phản ảnh đúng màn trình diễn của các cầu thủ khi thi đấu bế tắc và bỏ lỡ một vài cơ hội trong trận đấu. Như vậy, đội bóng áo lính chấm dứt chuỗi trận bất bại từ đầu mùa V-League 2020, sau 2 trận thắng và 2 trận hòa.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.