Man City vs Arsenal: Vì sao HLV Guardiola than thở?

HLV Pep Guardiola của Man City.
HLV Pep Guardiola của Man City.
TPO - HLV Pep Guardiola thừa nhận, ông và các học trò của mình chưa thực sự sẵn sàng cho ngày Premier League 2019/2020 trở lại. Tuy vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn đặt quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm trọng cuộc tiếp đón Arsenal rạng sáng mai.

2h15 rạng sáng mai (18/6), Premier League mùa giải 2019/2020 sẽ chính thức trở lại sau thời gian dài phải tạm nghỉ vì dịch COVID-19. Tâm điểm của vòng đấu thứ 30 chính là cuộc thư hùng giữa Man City và Arsenal tại sân The Etihad. Man City gần như đã hết cơ hội tranh đoạt ngôi vô địch với Liverpool, khi kém đối thủ tới 25 điểm, nhưng họ còn mục tiêu bảo toàn vị trí thứ 2 trên BXH. Trong khi đó, Arsenal hy vọng sẽ có một kết quả tốt trên sân của đối thủ nhắm thắp lại cơ hội chen chân vào tốp 4.

Trước thềm trận đấu, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng than thở. Theo đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng, Man City và các đội bóng còn lại của Premier League có quá ít thời gian chuẩn bị cho ngày giải đấu được tiếp tục. Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng, lịch thi đấu sắp tới sẽ rất dày đặc và khiến kết cục của mùa giải có phần khó đoán.

"Nếu bạn hỏi tôi tình hình đội bóng hiện tại ra sao, tôi sẽ không biết phải trả lời như thế nào nữa" - HLV Guardiola nói trước thềm trận gặp Arsenal. "Tại The Etihad, chúng ta sẽ biết được liệu các đội bóng đã chuẩn bị đến đâu. Chúng tôi cũng sẽ xem xét và tự rút ra những điều chỉnh để làm tốt công việc của mình”.

“Các đội bóng ở Premier League chỉ có 3 tuần để chuẩn bị. Chúng tôi đều biết rằng thời lượng như thế là không đủ, nhưng mọi chuyện giờ đã được lên kế hoạch. Chúng tôi sẵn sàng cho trận đấu sắp tới, nhưng việc cứ ba hay bốn ngày đã phải đá trận tiếp theo khiến chúng tôi thực sự không thể kịp chuẩn bị. Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng ở mọi trận đấu”, cựu HLV Bayern  Munich nói thêm.

Lợi thế cho Man City là họ sẽ được thi đấu trên sân nhà The Etihad, nơi họ toàn thắng trước Arsenal trong 3 cuộc đối đầu gần nhất. Thêm vào đó, HLV Guardiola cũng sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất. Giai đoạn nghỉ COVID-19 vừa qua, tất cả các ngôi sao của “Man xanh” đã bình phục chấn thương. Bên phía Arsenal, HLV Mikel Arteta tiếp tục không thể sử dụng bộ đôi Calum Chambers và Lucas Torreira.

MỚI - NÓNG