Công Phượng mờ nhạt, U21 HAGL thất thủ trước Thái Lan

Công Phượng và các đồng đội ở U21 HAGL bại dưới tay U21 Thái Lan. Ảnh: Vnexpress
Công Phượng và các đồng đội ở U21 HAGL bại dưới tay U21 Thái Lan. Ảnh: Vnexpress
TPO - Tung vào sân đội hình mạnh với sự góp mặt của cả ba ngôi sao Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn nhưng U21 HAGL đã để thua trước các cầu thủ trẻ Thái Lan với tỷ số 0-1, trong trận ra quân tại giải U21 quốc tế tối nay.
Player Loading...

Trận đấu giữa U21 HAGL và U21 Thái Lan ở lượt trận thứ 2 bảng B vòng bảng U21 Quốc tế 2016 tối nay, trở nên rất đáng chú ý khi đội bóng phố Núi có sự trở lại của bộ đôi Công Phượng – Xuân Trường, ngoài ra còn là sự hiện diện của 2 tuyển thủ quốc gia khác là Văn Toàn, Văn Thanh. Trong khi đó, U21 Thái Lan đã thể hiện được tham vọng của mình khi vùi dập U21 Gangwon 6-2 trong ngày mở màn.

Trước một đội bóng được đánh giá ngang tầm, U21 HAGL đã tạo ra thế trận có phần lấn lướt nhờ khả năng phối hợp nhóm và kiểm soát bóng tốt. Thế nhưng trong một ngày mà những ngôi sao Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn thi đấu mờ nhạt, đội bóng phố Núi đã quỵ ngã trước các cầu thủ Thái Lan với tỷ số 0-1.

Xuân Trường có lẽ đã có dấu hiệu mệt mỏi vì vừa phải cày ải rất nhiều trong màu áo ĐTQG và cũng gần 1 năm rồi anh không đá cùng các đồng đội ở HAGL. Trong khi đó, Công Phượng gây thất vọng tràn trề bằng rất nhiều pha mất bóng, chuyền bóng thiếu chính xác và xử lý lóng ngóng. Văn Toàn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trước cầu môn đối phương.

Khi một U21 HAGL không còn là chính mình, U21 Thái Lan đã tận dụng thành công để có chiến thắng thứ 2 tại giải. Đội bóng tới từ xứ chùa vàng thi đấu chắc chắn ở hàng thủ, đeo bám quyết liệt và tận dụng tốt những cơ hội.

Ngoài ra, họ cũng rất lợi hại trong các pha không chiến và từ một huống như thế Nattawut đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 39.

Thắng 1-0 trước U21 HAGL, các cầu thủ Thái Lan đã trong tay 6 điểm và trở thành đội đầu tiên giành vé dự vòng bán kết giải U21 Quốc tế 2016. Trong khi đó, U21 HAGL buộc phải chơi trận sinh tử U21 Gangwon để tranh tấm vé còn lại của bảng B.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.