Công Phượng gia nhập Sint Truidense, truyền thông Bỉ nói gì?

Cầu thủ Công Phượng trong một trận đấu. Ảnh: Nguyễn Minh Tiến/TTXVN
Cầu thủ Công Phượng trong một trận đấu. Ảnh: Nguyễn Minh Tiến/TTXVN
Sự kiện tiền đạo Công Phượng chính thức khoác áo CLB Sint Truidense V.V khá thu hút sự chú ý của giới truyền thông của Bỉ.
Hôm qua, HAGL và CLB Sint Truidense V.V (tên viết tắt là STVV) đã chính thức ký hợp đồng cho mượn cầu thủ Công Phượng.
Dự kiến chân sút này sẽ sớm sang Bỉ để tập luyện cùng các đồng đội chuẩn bị cho mùa giải mới. Thậm chí, Công Phượng có thể được ra mắt đội chủ sân Stayen ngay trong tuần tới, trong chuyến làm khách của Sint Truidense V.V trước RC Lens trong khuôn khổ giao hữu trước thềm mùa giải 2019/20. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 0h00 ngày 11/7 (theo giờ Việt Nam).

Việc Công Phượng gia nhập CLB Sint Truidense đã ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông ở Bỉ. Trang tin GTA.be của Bỉ giật tít: “STVV mang cầu thủ Việt Nam đầu tiên tới Bỉ thi đấu”. Bài báo viết: “CLB Sint Truidense đã công bố về việc gia nhập của cầu thủ người Việt Nam, Nguyễn Công Phượng vào hôm thứ Sáu tuần này. Công Phượng trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam thi đấu ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Anh được mượn từ CLB Hoàng Anh Gia Lai với thời hạn 1 năm. Công Phượng được mệnh danh là “Messi Việt Nam” và là một trong những ngôi sao đang lên của bóng đá Việt Nam. Trước đây, cầu thủ 24 tuổi này từng chơi bóng ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Anh là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam sang Bỉ chơi bóng”.

Trong khi đó, tờ Sportza.be nhận định thương vụ chuyển nhượng của Công Phượng sang Sint Truidense “là bước tiến đầu tiên của Công Phượng tới châu Âu. Trước đó, Công Phượng từng chơi bóng ở các CLB nước ngoài tại Nhật Bản và Hàn Quốc”.

Báo Voetbalkrant thì hân hoan: “Sint Truidense đưa về một ngôi sao mới ở châu Á - Công Phượng. Việc CLB Sint Truidense tìm kiếm những cầu thủ ở châu Á không còn là điều mới mẻ. Từ trước tới nay, Sint Truidense đã tuyển mộ nhiều cầu thủ Nhật Bản nhưng giờ đây, họ đã chuyển hướng sang cầu thủ Việt Nam. Công Phượng là cầu thủ ít được biết đến ở Bỉ nhưng anh rất nổi tiếng ở Việt Nam. Một cuộc họp báo đã được tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh để công bố về vụ chuyển nhượng của Công Phượng thu hút rất đông phóng viên từ các cơ quan báo chí. Tân binh của Sint Truidense sẽ mặc áo số 15. Anh có thể đá ở vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ tấn công. Công Phượng đã 24 tuổi và khoác áo đội tuyển Việt Nam từ năm 2015".
 
Tiết lộ lý do trao chiếc áo số 15 cho Công Phượng, Giám đốc điều hành của CLB Sint-Truiden - ông Takayuki Tateishi cho biết: "Ở mùa giải năm ngoái, chúng tôi đã có một tiền đạo người Nhật rất giỏi là Daichi Kamada. Anh ấy cũng đến theo hợp đồng cho mượn 1 năm từ Eintracht Frankfurt và đã ghi được tới 15 bàn thắng cho Sint-Truiden. Chính vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng 15 là một con số may mắn và hy vọng khi Công Phượng đến, anh ấy cũng sẽ có thật nhiều may mắn và ghi thật nhiều bàn thắng cho đội bóng".

Với chuyến đi lần này, Công Phượng trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử bóng đá Việt Nam thi đấu tại châu Âu, trước đó cầu thủ Lê Công Vinh từng khoác áo Leixoes SC (Bồ Đào Nha) trong thời gian 3 tháng.
Theo Theo Báo Tin Tức
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.