Hà Nội:

Công nhân trực ngày đêm bảo vệ đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang

Đàn thiên nga được nuôi thả tại hồ Thiền Quang, Hà Nội.
Đàn thiên nga được nuôi thả tại hồ Thiền Quang, Hà Nội.
TP - Chưa đầy 1 ngày thử nghiệm thả thiên nga ở hồ Hoàn Kiếm, đến hơn 22h ngày 5/2, một nhóm công nhân đã đưa 12 con thiên nga lên ôtô, rời khỏi hồ Hoàn Kiếm. Sáng 6/2, nhiều người dân Thủ đô vô cùng ngạc nhiên khi thấy 12 con thiên nga tung tăng bơi lội quanh hồ Thiền Quang.

Đang đứng chụp ảnh thiên nga, ông Đỗ Văn Thuấn (phố Hàng Đào) cho biết, nhà tôi ngay gần hồ Hoàn Kiếm nhưng hôm qua bận chưa kịp qua ngắm thiên nga nên hôm nay qua đây xem thế nào. “Nhìn đàn thiên nga bơi trên hồ rất vui mắt, nên thả thí điểm thêm vài chục con nữa thì sẽ thú vị hơn”, ông Thuấn nêu ý kiến.

Trong khi đó, một số người dân tại đây tỏ ý lo ngại cho số phận đàn thiên nga. Anh Quang (người dân sống tại phố Nguyễn Thượng Hiền) cho hay, thiên nga bơi ở hồ Thiền Quang hợp lý hơn hồ Gươm. Thế nhưng ở đây nạn câu cá trộm diễn ra cả ngày lẫn đêm, nên nếu không quản lý được thì sợ rằng thiên nga cũng trở thành “miếng mồi ngon”. Anh Quang cho biết thêm, từ sáng tiếp xúc tôi thấy đàn thiên nga rất dạn người, nên càng dễ cho những người có động cơ xấu.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Cty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, sau khi tham khảo ý kiến của các nhà khoa học và người dân thì việc thả thiên nga tại hồ Gươm là chưa phù hợp vì hồ Gươm là địa điểm linh thiêng, nơi nổi tiếng về truyền thuyết vua trả kiếm cho rùa vàng, bên cạnh đó nơi đây còn là di tích văn hoá tâm linh của người dân Thủ đô. Để đảm bảo tính linh thiêng của hồ Gươm, đơn vị đã quyết định tạm di chuyển đàn thiên nga ra hồ Thiền Quang

Đơn vị sẽ có kế hoạch chăm sóc đàn thiên nga cụ thể đảm bảo đàn sinh trưởng tốt. Về vấn đề an ninh an toàn, chống bắt trộm thiên nga, đại diện Cty thoát nước cũng cho biết đã bố trí công nhân bảo vệ đàn thiên nga nói trên. Cụ thể, ban đầu Cty bố trí tăng cường một số công nhân bảo vệ thiên nga làm 5 ca, mỗi ca 6 người, trực 24/24h. Công việc của họ không tăng lên nhiều, bởi trước đó mỗi hồ đều có đội công nhân làm các nhiệm vụ vớt rác trên mặt hồ, kiểm tra hệ thống lọc nước, thuỷ sinh…

Trao đổi với PV, một nữ công nhân xin được giấu tên cho biết, ngoài công việc thường xuyên nay thêm việc chăm sóc đàn thiên nga nên có phần nặng hơn. “Cả đêm qua, chúng tôi phải thay nhau đi quanh hồ kiểm tra xem đàn thiên nga như thế nào. Sợ nhất là bị bắt trộm”, chị này nói. Dù đã được tăng cường đến 30 công nhân/ngày để trông nom đàn thiên nga nhưng công nhân ở đây vẫn còn nhiều mối lo bởi mặt hồ rộng, đường lên bờ thoai thoải nên thiên nga rất dễ lên bờ.

Trong khi đó, GS Nguyễn Lân Dũng - người được lãnh đạo Hà Nội tham vấn ý tưởng thả thiên nga cho rằng: “Các nước trên thế giới vẫn thả thiên nga ở trên các hồ để làm đẹp, sinh động cho các di tích, thắng cảnh”. Hoàn toàn có thể đề xuất để triển khai việc thả thiên nga ở các hồ khác ở Hà Nội, kể cả ở Hồ Gươm. GS sử học Lê Văn Lan cho rằng: Hồ Gươm bản chất là thắng cảnh, không nên gắn rùa thành vật thiêng của hồ Gươm. Thả thiên nga cũng là 1 cách để tôn lên vẻ đẹp của hồ Gươm.

Người tặng thiên nga thả hồ Gươm từng bị khởi tố

Nguồn tin của Tiền Phong được biết, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư công viên vườn chim Việt – ông Trần Nhữ Giáp, đơn vị tặng 12 con thiên nga cho Hà Nội từng bị bắt khẩn cấp và tạm giữ từ ngày 25/8/2017 đến 29/8/2017. Cơ quan điều tra xác định, ông Trần Nhữ Giáp xây dựng trại nuôi động vật hoang dã ở thôn 1B, xã Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội) và đặt tên trại nuôi là nông trang Vườn Chim Việt. Ngày 7/6/2016, nông trang này được Chi cục kiểm lâm Hà Nội cấp giấy chứng nhận số đăng ký trại nuôi sinh sản/nuôi sinh trưởng động vật hoang dã.

Ngày 25/8/2017, Công an Hà Nội phối hợp với Chi cục kiểm lâm Hà Nội kiểm tra nông trang Vườn Chim Việt, phát hiện tại đây nuôi nhốt 25 cá thể chim thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định. Ngày 29/8/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì khởi tố bị can đối với ông Trần Nhữ Giáp (SN 1984, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội), chủ nông trang Vườn Chim Việt do “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã thuộc danh mục, loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ”, quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên xét xử tại TAND huyện Thanh Trì, ông Trần Nhữ Giáp thừa nhận nuôi 10 cá thể chim hồng hoàng, 8 cá thể chim niệc mỏ vằn,  4 con chim  hạc cổ trắng, 1 cá thể chim già đẫy không phép. TAND huyện Thanh Trì xác định, hành vi của Trần Nhữ Giáp đủ yếu tố cấu thành “Vi phạm các quy định…”, tuyên phạt 60 triệu đồng. Đồng thời, tịch thu 23 cá thể chim nuôi không phép tại nông trại này và giao trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội xử lý theo thẩm quyền.            

Minh Đức

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.